Ảnh minh họa.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi các sở GD&ĐT dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2024 về dạy thêm, học thêm để xin ý kiến trước khi công bố rộng rãi. Việc sửa đổi nhằm phù hợp các luật mới, đồng bộ với chủ trương đổi mới giáo dục và bảo đảm quyền lợi của học sinh.
Một trong những điểm mới đáng chú ý là cho phép linh hoạt thời lượng dạy thêm trong nhà trường. Theo Thông tư 29 hiện hành (có hiệu lực từ tháng 2/2025), mỗi môn chỉ được dạy thêm tối đa 2 tiết/tuần và chỉ dành cho 3 nhóm đối tượng: học sinh chưa đạt yêu cầu, học sinh giỏi và học sinh lớp cuối cấp đăng ký ôn thi. Tuy nhiên, nhiều địa phương cho rằng quy định này chưa đủ đáp ứng nhu cầu thực tế.
Dự thảo cho phép hiệu trưởng căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, kế hoạch buổi 2 và ngân sách để đề xuất bổ sung thời lượng dạy thêm cho một số đối tượng học sinh. Quyết định cuối cùng thuộc về giám đốc Sở GD&ĐT, bảo đảm nguyên tắc không thu tiền và vì lợi ích của học sinh.
Bộ GD&ĐT khẳng định tinh thần cốt lõi của Thông tư 29 vẫn được giữ nguyên: không tăng áp lực học tập, không hạn chế quyền được học, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng giờ học chính khóa và tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện toàn diện.

Ảnh minh họa.
Với hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường, dự thảo bổ sung yêu cầu công khai thông tin cơ sở dạy thêm trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại trụ sở để tăng minh bạch và giám sát xã hội. Các tổ chức dạy thêm có thu tiền cũng được điều chỉnh yêu cầu đăng ký kinh doanh cho phù hợp Luật Doanh nghiệp mới.
Giáo viên đang công tác trong nhà trường nhưng tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo trước khi bắt đầu và cập nhật khi có thay đổi. Quy định này giúp tăng trách nhiệm quản lý của hiệu trưởng và hạn chế dạy thêm tràn lan.
Dự thảo cũng làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu nghiêm cấm ép buộc học sinh học thêm dưới mọi hình thức, bảo vệ hình ảnh nhà giáo và môi trường giáo dục lành mạnh.
Bộ GD&ĐT cho biết việc sửa đổi Thông tư 29 hướng tới loại bỏ "bệnh thành tích", bảo đảm công bằng giữa giáo viên các môn, và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của học sinh trong quá trình học tập.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.