Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Saudi Arabia - Thái tử Faisal bin Farhan (giữa) (Ảnh: AFP)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Saudi Arabia - Thái tử Faisal bin Farhan - tuyên bố vào ngày 19/3, sau khi Riyadh bị Iran tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào tối 18/3 (giờ địa phương). Theo đó, Saudi Arabia bảo lưu quyền hành động quân sự chống lại Iran và mọi sự tin tưởng đối với Tehran đã bị phá vỡ.
Vụ việc xảy ra đúng vào thời điểm Saudi Arabia đang tổ chức cuộc họp với Ngoại trưởng một số quốc gia Arab và Hồi giáo nhằm thảo luận về an ninh khu vực. Ngoại trưởng Saudi Arabia nhấn mạnh Riyadh sẽ có phản ứng thích đáng trước các cuộc tấn công từ Iran - bao gồm cả về mặt chính trị lẫn quân sự - nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và các nguồn lực kinh tế.
Iran cáo buộc Israel tấn công mỏ khí đốt South Pars hôm 18/3 - một động thái leo thang lớn trong cuộc chiến tranh Iran do Mỹ - Israel phát động, khiến giá dầu tăng vọt. Tehran đã trả đũa bằng cách tuyên bố sẽ tấn công các mục tiêu dầu khí trên khắp Vùng Vịnh, bắn tên lửa vào Qatar và Saudi Arabia.
Trong những bình luận gay gắt nhất từ Saudi Arabia trong gần 3 tuần chiến tranh Iran, Ngoại trưởng Farhan cáo buộc Iran có những hành động thù địch có chủ đích chống lại các nước láng giềng. Ông kêu gọi Tehran kiềm chế những hành động đáp trả cả trực tiếp và thông qua các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Khu phức hợp LNG Ras Laffan tại Saudi Arabia bị Iran không kích (Ảnh: AFP)
"Áp lực này từ Iran sẽ phản tác dụng về mặt chính trị và đạo đức, và chắc chắn chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các hành động quân sự nếu thấy cần thiết" - Ngoại trưởng Saudi Arabia phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp của các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khu vực tại Riyadh.
Tên lửa đánh chặn được nhìn thấy phóng đi từ gần khách sạn ở Riyadh - nơi diễn ra hội nghị - vào khoảng thời gian các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của khoảng 10 quốc gia tập trung tham dự cuộc họp tham vấn về chiến tranh Iran, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, UAE, Jordan, Qatar và Syria.
Hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm leo thang trong cuộc chiến Mỹ - Israel chống lại Iran kéo dài 3 tuần qua. Và xung đột đã lan rộng trên khắp khu vực, gây ra sự gián đoạn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Các cơ sở dầu khí của Qatar, UAE và Saudi Arabia đã bị tấn công vào ngày 18/3, sau khi Iran tuyên bố sẽ trả đũa vụ tấn công của Israel vào một mỏ khí đốt lớn nhất của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Theo Ngoại trưởng Farhan, Saudi Arabia vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng "nếu Iran không dừng lại ngay lập tức, tôi nghĩ sẽ gần như không có gì có thể khôi phục lại lòng tin".
Hiện Iran chưa bình luận về tuyên bố trên của Saudi Arabia. Tuy nhiên, hôm 19/3, Iran cảnh báo vẫn tiếp tục tiến hành chiến dịch đáp trả nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng được cho là lợi ích của Mỹ trong khu vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.