Các phương tiện bị hư hại do cuộc không kích của Saudi Arabia, được cho là do UAE gửi đến để hỗ trợ lực lượng ly khai Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC), ngày 30/12/2025 (Ảnh: AFP)
Động thái quân sự diễn ra sau khi Saudi Arabia phát hiện các tàu chở vũ khí từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cập cảng để cung cấp trang bị quân sự cho lực lượng ly khai tại miền Nam Yemen. Riyadh đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn, cho rằng các hành động của Abu Dhabi là "cực kỳ nguy hiểm" và xâm phạm trực tiếp lợi ích an ninh quốc gia của Saudi Arabia.
Theo thông cáo của Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, hai tàu vận tải xuất phát từ cảng Fujairah (UAE) đã cập cảng Mukalla trong các ngày 28/12 và 29/12, tắt hệ thống định vị và dỡ xuống một lượng lớn vũ khí cùng phương tiện bọc thép để hỗ trợ Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) - lực lượng ly khai được UAE hậu thuẫn. Liên quân cho biết, trước "mối đe dọa cấp bách" đối với an ninh và ổn định khu vực, không quân liên quân đã tiến hành một chiến dịch quân sự hạn chế, nhằm vào số vũ khí và phương tiện vừa được dỡ khỏi tàu.
Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia (SPA) dẫn lời người phát ngôn liên quân khẳng định, cuộc không kích được thực hiện theo đúng luật nhân đạo quốc tế, không gây thương vong cho dân thường và không làm hư hại các cơ sở hạ tầng dân sự. Tuy nhiên, phía Yemen và STC đã lên án đây là hành động leo thang nghiêm trọng, đồng thời tuyên bố sẽ không rút lực lượng khỏi Hadramout.

Hình ảnh mà Saudi Arabia mô tả là một lô hàng vũ khí và xe bọc thép đến từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, tại Mukalla, Yemen (Ảnh: AP)
Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang nhanh chóng tại miền Nam Yemen, khi lực lượng STC trong những ngày qua đã mở rộng kiểm soát tại Hadramout và Mahra, đẩy lùi các đơn vị thuộc Lực lượng Lá chắn Quốc gia do Saudi Arabia hậu thuẫn. Tình hình được cho là có nguy cơ mở ra một mặt trận xung đột mới trong cuộc chiến Yemen kéo dài hơn 1 thập kỷ, khi các lực lượng từng cùng chống lại phong trào Houthi do Iran hậu thuẫn có thể quay sang đối đầu lẫn nhau.
Sau cuộc không kích, Hội đồng Tổng thống Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, chấm dứt hợp tác quân sự với UAE và yêu cầu toàn bộ lực lượng của nước này rút khỏi Yemen trong vòng 24 giờ. Đồng thời, chính quyền Yemen áp đặt lệnh phong tỏa đường bộ, đường không và đường biển trong 72 giờ tại các khu vực do họ kiểm soát, ngoại trừ các hoạt động được Saudi Arabia cho phép.
Bộ Ngoại giao Saudi Arabia ra tuyên bố nhấn mạnh rằng an ninh quốc gia của Vương quốc là "lằn ranh đỏ" không thể bị xâm phạm, đồng thời bày tỏ hy vọng UAE sẽ có các bước đi cần thiết nhằm duy trì quan hệ song phương giữa các quốc gia vùng Vịnh.
Theo thông tin mới nhất từ hãng tin AP, các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã kêu gọi các bên thể hiện "sự kiềm chế và sáng suốt", đồng thời bác bỏ những cáo buộc của Riyadh nhằm vào mình.
Phía UAE đã phủ nhận việc chuyển giao vũ khí cho Yemen, song thừa nhận có vận chuyển phương tiện, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. UAE đồng thời cho biết nước này đã rút phần lớn lực lượng khỏi Yemen từ nhiều năm trước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.