Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang phối hợp với Bộ Công an xây dựng cơ chế liên ngành nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh, góp phần bảo đảm an toàn trường học trước thềm năm học mới.
Thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi do Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm liên quan đến người chưa thành niên tổ chức ngày 27/7 tại trụ sở Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bộ GD&ĐT
Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, dù quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp vẫn đang được thực hiện, các thành viên Ban Chỉ đạo đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Nhờ tăng cường phối hợp liên ngành, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em tiếp tục được kiềm chế, giảm 17% số vụ; tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giảm 20,6% so với cùng kỳ năm 2025.
Trình bày tham luận tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Xuân An Việt cho biết, thời gian qua Bộ đã chủ động hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh phối hợp với các bộ, ngành nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường.
Một trong những kết quả nổi bật là tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường. Bộ cũng phối hợp tổ chức bốn đoàn khảo sát liên ngành tại Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Nghệ An để đánh giá thực tiễn, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp.

Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên Nguyễn Xuân An Việt trình bày tham luận về công tác phối hợp liên ngành trong bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường. Ảnh: Bộ GD&ĐT
Hiện Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02), Cục Công tác chính trị (X03) cùng các đơn vị chức năng của Bộ Công an xây dựng dự thảo kế hoạch phối hợp liên ngành về bảo đảm an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật của học sinh.
Theo dự thảo, các bộ, ngành sẽ xây dựng cơ chế phối hợp thống nhất từ Trung ương đến địa phương; chuẩn hóa quy trình phát hiện, tiếp nhận thông tin, đánh giá nguy cơ, can thiệp, xử lý và theo dõi sau xử lý các vụ việc xảy ra trong nhà trường. Đồng thời, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên giữa ngành Giáo dục và lực lượng Công an nhằm bảo đảm xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống phát sinh.
Ông Nguyễn Xuân An Việt nhấn mạnh, bảo đảm an toàn trường học chỉ đạt hiệu quả khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, lực lượng Công an và các tổ chức liên quan. Cùng với xử lý các vụ việc, cần đẩy mạnh giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, đồng thời nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong phát hiện sớm các nguy cơ bạo lực học đường.
Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an triển khai Kế hoạch số 387/KH-BCA-C02 thực hiện Chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ. Trọng tâm là tăng cường trao đổi thông tin, rà soát các cơ sở giáo dục và địa bàn có nguy cơ cao về bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử; đồng thời tổ chức kiểm tra, hướng dẫn trước năm học mới để chủ động phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng, chống tội phạm liên quan đến người chưa thành niên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ GD&ĐT
Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm liên quan đến người chưa thành niên, đề nghị các bộ, ngành tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm xâm hại trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, đặc biệt trước những thách thức mới trên không gian mạng.
Đối với ngành Giáo dục, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đề nghị Bộ GD&ĐT sớm hướng dẫn triển khai kế hoạch phối hợp về bảo đảm an toàn trường học, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi bạo lực học đường, vi phạm pháp luật của học sinh theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.