Show du lịch Hàn Quốc chuộng trải nghiệm không kịch bản

VTV.vn - Không điện thoại, không lịch trình cố định, các show du lịch Hàn Quốc đang thu hút khán giả bằng những trải nghiệm tự nhiên và nhiều bất ngờ.

Các chương trình du lịch Hàn Quốc đang cho thấy một xu hướng mới: giảm bớt sự sắp đặt, hạn chế kịch bản và đặt người nổi tiếng vào những tình huống gần với trải nghiệm đời thường. Theo The Korea Times, thay vì hành trình được chuẩn bị kỹ, một số show gần đây chọn cách đưa nghệ sĩ vào chuyến đi không có kế hoạch trước, không điện thoại hoặc chỉ có ngân sách giới hạn.

Show du lịch Hàn Quốc chuộng trải nghiệm không kịch bản - Ảnh 1.

Từ trái sang, Choi Woo-shik, Jung Yu-mi và Park Seo-jun đi bộ giữa tuyết dày ở Daegu để tìm chỗ ở trong chương trình “Chuyến đi bất ngờ: Phiên bản giới hạn” của đài tvN. Ảnh: tvN.

Cách làm này khiến hành trình trở nên khó đoán hơn, nhưng cũng tạo ra nhiều khoảnh khắc tự nhiên. Khi nghệ sĩ không biết mình sẽ đi đâu, ngủ ở đâu hay di chuyển thế nào vào ngày hôm sau, những phản ứng lúng túng, sai sót và bất ngờ lại trở thành chất liệu chính của chương trình.

Khi chuyến đi trở thành thử thách

Một ví dụ nổi bật là Unplanned Trip: Limited Edition, chương trình mới của nhà sản xuất Na Yung-suk trên tvN. Đây là sự trở lại của định dạng hài thực tế không kịch bản, từng được khai thác trong loạt Unplanned Trip giai đoạn 2014-2016 tại Peru, Lào, Iceland và châu Phi.

Show du lịch Hàn Quốc chuộng trải nghiệm không kịch bản - Ảnh 2.

Trong chương trình “Chuyến đi bất ngờ: Phiên bản giới hạn” của đài tvN, Choi Woo-shik cầu cứu đoàn làm phim vì quên mang theo đồ lót cho chuyến đi đột xuất của mình. Ảnh: tvN.

Chương trình phát sóng từ ngày 3/5, mở đầu bằng tình huống quen thuộc của thương hiệu này: các nghệ sĩ bị đưa vào một chuyến đi bất ngờ. Jung Yu-mi, Park Seo-jun và Choi Woo-shik đang phát trực tiếp trên YouTube thì bất ngờ phải tham gia một hành trình trong nước, với loạt quy định gồm bị thu điện thoại, mỗi người chỉ có 100.000 won mỗi ngày và phải di chuyển tới một thành phố khác trong từng ngày.

Trong chuyến đi, các nghệ sĩ liên tục gặp tình huống ngoài dự tính. Sau khi tiêu gần một nửa ngân sách, cả ba đi tàu tới Daegu và gặp trận tuyết lớn nhất trong 25 năm. Họ phải đi trong thời tiết khắc nghiệt, quần áo ướt và tự tìm nơi nghỉ qua đêm.

Chính những tình huống tưởng như khó khăn này lại tạo ra tiếng cười. The Korea Times nhắc đến chi tiết Choi Woo-shik phải tìm mua đồ lót mới tại cửa hàng tiện lợi khi cả nhóm chỉ còn 4.000 won. Bên cạnh sự vất vả, chương trình cũng ghi lại những khoảnh khắc ấm áp hơn, như khi các nghệ sĩ tình cờ gặp một ban nhạc nông dân biểu diễn nhạc cụ truyền thống trong con hẻm, hay tận hưởng sự thân thiện của một quán ăn nhỏ trong khu phố cũ.

Sức hút của những chuyến đi không hoàn hảo

Không chỉ trên truyền hình, xu hướng này còn xuất hiện trong các chương trình chiếu trên nền tảng số. Đầu năm nay, show YouTube Punghyanggo 2 gây chú ý khi đưa dàn nghệ sĩ đi du lịch mà không đặt chỗ trước và không có kế hoạch cố định. Tập đầu tiên của chương trình đạt 11 triệu lượt xem.

Chương trình theo chân Yoo Jae-suk, Lee Sung-min, Jee Seok-jin và Yang Se-chan trong chuyến đi qua Áo và Hungary. Điện thoại của họ không bị thu hoàn toàn, nhưng hầu hết các ứng dụng bị hạn chế, ngoại trừ camera và các chức năng cơ bản. Với sách hướng dẫn và bản đồ giấy, các thành viên phải tự tìm đường trong những thành phố xa lạ, hỏi người dân địa phương và xử lý các tình huống nhỏ phát sinh trên đường đi.

Show du lịch Hàn Quốc chuộng trải nghiệm không kịch bản - Ảnh 3.

Yoo Jae-suk (bên phải) và Jee Seok-jin tìm kiếm một nhà hàng phục vụ món schnitzel trong chương trình tạp kỹ trực tuyến “Punghyanggo 2”, được phát sóng trên YouTube đầu năm nay. Ảnh chụp từ kênh YouTube DdeunDdeun.

Điểm thu hút của Punghyanggo 2 nằm ở cảm giác người xem đang theo dõi một chuyến đi thật, có sai sót, lúng túng và những khoảnh khắc rất đời thường. Lee Sung-min, vốn quen thuộc với các vai diễn nặng ký trên phim truyền hình và điện ảnh, cũng tạo hiệu ứng khi thể hiện một hình ảnh gần gũi, sẵn sàng lao vào giải quyết vấn đề và có những hành động chu đáo với ê-kíp sản xuất.

Khán giả tìm kiếm cảm giác chân thật từ show truyền hình

Theo The Korea Times, một phần sức hút của định dạng này đến từ việc khán giả đã dần mệt mỏi với những show du lịch quá chỉn chu, lịch trình quá trơn tru và ít bất ngờ. Khi mọi thứ được sắp đặt kỹ, trải nghiệm dễ trở nên đẹp mắt nhưng thiếu cảm giác đời sống.

Show du lịch Hàn Quốc chuộng trải nghiệm không kịch bản - Ảnh 4.

Lee Sung-min trong chương trình tạp kỹ trực tuyến “Punghyanggo 2” / Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube DdeunDdeun

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Ha Jae-keun cho rằng điều quan trọng trong các show du lịch hiện nay không chỉ là điểm đến, mà là niềm vui đến từ tình huống ngẫu nhiên, sự va chạm với người dân địa phương và những câu chuyện phát sinh ngoài kế hoạch.

Sự thay đổi này cho thấy show du lịch Hàn Quốc đang dịch chuyển từ việc giới thiệu cảnh đẹp sang khai thác trải nghiệm con người. Một chuyến đi không hoàn hảo, đôi khi thiếu tiện nghi và đầy bất ngờ, lại có thể khiến khán giả cảm thấy gần gũi hơn. Trong bối cảnh nhiều nội dung giải trí ngày càng được dàn dựng kỹ lưỡng, chính sự vụng về và tự nhiên lại trở thành yếu tố tạo khác biệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.