Xuất khẩu sầu riêng hướng tới mốc trên 4 tỷ USD - Ảnh: TTXVN
Xuất khẩu sầu riêng hướng tới mốc trên 4 tỷ USD
Kim ngạch sầu riêng trong tháng 7 có thể đạt khoảng 600 - 700 triệu USD. Tính chung 7 tháng đầu năm, mặt hàng này mang về gần 2 tỷ USD, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, thông tin từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Chỉ số này tiếp tục đưa sầu riêng vào nhóm những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhóm ngành nông sản.
Những vùng trọng điểm trồng sầu riêng ở phía Nam đang trong mùa mưa cùng kiểu thời tiết đặc trưng ngày nắng, chiều tối có mưa rất thuận lợi cho sầu riêng phát triển. Chính vì vậy, những kỷ lục mới dự tính vẫn tiếp tục được xác lập. Đặc biệt giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10, sầu riêng Tây Nguyên cũ (nay là Cao nguyên Trung Bộ) mới bắt đầu vào vụ thu hoạch rộ, ước khoảng 1,3 triệu tấn.
Với đà tăng trưởng như hiện nay, dự báo kim ngạch xuất khẩu sầu riêng cả năm nay có thể vượt mốc 4 tỷ USD, hướng tới con số 4,5 tỷ USD. Thêm vào đó, việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc chính thức công nhận kết quả của 18 phòng thử nghiệm của Việt Nam, nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên con số 50. Theo đánh giá của giới phân tích, sầu riêng Việt Nam có khả năng sẽ bắt kịp Thái Lan trong cuộc đua vào thị trường Trung Quốc.
Siết hậu kiểm để tăng độ tin cậy của mã số
Nghị quyết 36 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, giúp ngành sầu riêng giảm bớt thủ tục, thuận lợi hơn trong sản xuất và xuất khẩu, đưa kim ngạch xuất khẩu dự kiến vượt 4 tỷ USD trong năm nay. Tuy nhiên, cấp mã nhanh mới chỉ giải quyết một nửa bài toán. Nửa còn lại nằm ở độ tin cậy của mã số, dành cho công tác hậu kiểm.
Đó là: Vùng trồng có duy trì đúng điều kiện đã đăng ký? Sản lượng thực tế có phù hợp với dữ liệu? Mã số có bị sử dụng cho nguồn nông sản nào khác ngoài vùng trồng? Hay khi một lô hàng nhận cảnh báo, có thể truy xuất chính xác nơi sản xuất hay không? Nếu các dữ liệu này không được kết nối và đối chiếu, thì có mã số cũng chưa đồng nghĩa với truy xuất được nguồn gốc.
"Trước đây, hệ thống cấp và quản lý mã số vùng trồng chưa thực hiện được trên môi trường toàn trình. Do vậy, vẫn có những kẽ hở trong quá trình cấp và sử dụng mã số vùng trồng. Thứ hai, lợi dụng không có nhiều thông tin của bà con nông dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã, các đối tượng sẽ lợi dụng trong việc mua bán và trao đổi những mã số vùng trồng với mục đích trục lợi", ông Nguyễn Quốc Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
Ông Mai Đình Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xanh, tỉnh Đắk Lắk nêu ý kiến, người nông dân phải cập nhật như một cây có khoảng 200 trái, hôm nay thu 20 trái, còn 180 trái.
"Trên hệ thống của chúng tôi đã biết cây này đã thu hoạch và còn lại bao nhiêu. Người nông dân phải thực hiện việc đó và sau này chúng tôi phối hợp với công ty DDC kiểm soát theo một hình thức khác", ông Mai Đình Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xanh cho biết.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.