(Ảnh chụp màn hình)
Khói mù bao phủ nhiều khu vực Singapore những ngày qua. Số bệnh nhân đến khám vì các vấn đề hô hấp cũng gia tăng, buộc Singapore triển khai hàng loạt biện pháp bảo vệ cộng đồng, trong đó có kích hoạt lại chương trình trợ cấp y tế do khói mù sau hơn một thập kỷ.
Kenny Le, một học sinh, cho biết: “Thời tiết và chất lượng không khí mấy ngày qua không tốt. Tôi không thể ra ngoài tập thể dục thường xuyên như trước vì cảm thấy không tốt cho sức khỏe”.
Singapore đã triệu tập lực lượng đặc nhiệm khói mù gồm 28 cơ quan chính phủ, sẵn sàng triển khai các biện pháp bổ sung nếu chỉ số PSI vượt 200.
Đáng chú ý, từ ngày 12/10, Singapore sẽ kích hoạt lại Chương trình Trợ cấp Y tế do khói mù, lần đầu tiên kể từ năm 2015. Gần 1.000 phòng khám tư nhân dự kiến tham gia, cùng hệ thống phòng khám đa khoa công lập, hỗ trợ người dân điều trị các bệnh liên quan đến khói mù.

(Ảnh chụp màn hình)
Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết: “Chúng tôi ghi nhận số bệnh nhân đến khám vì các vấn đề hô hấp gia tăng qua từng tuần, tại cả khoa cấp cứu và các phòng khám đa khoa. Những trường hợp không nghiêm trọng nên đến các phòng khám gia đình, để khoa cấp cứu tập trung nguồn lực cho những bệnh nhân thực sự nguy kịch”.
Theo chương trình trợ cấp, người dân thuộc các nhóm đủ điều kiện được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, với mức đồng chi trả từ 0 đến 10 SGD tùy đối tượng và cơ sở khám.
Khói mù xuyên biên giới một lần nữa cho thấy Singapore dễ bị tổn thương trước những vấn đề môi trường nằm ngoài lãnh thổ của mình.
Trong khi các biện pháp y tế có thể giúp giảm tác động trước mắt, giải pháp lâu dài vẫn phụ thuộc vào việc kiểm soát cháy rừng và tăng cường hợp tác với các nước láng giềng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.