Từ phục dựng ảnh liệt sĩ, tổ chức ngày vui cho những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn đến gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi, những người trẻ đang đưa kiến thức và kỹ năng được học vào giải quyết những bài toán cụ thể của cộng đồng.
Trên bàn chấm thi của hội đồng tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông & Tổ chức sự kiện của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic không chỉ có hồ sơ nghiệm thu hay những bảng số liệu báo cáo. Ở đó còn có những bức ảnh liệt sĩ được phục dựng, những thước phim ghi lại khoảnh khắc của người dân vùng cao và bảng sao kê các khoản đóng góp cho một bệnh nhi đang cần hỗ trợ.

Nhóm sinh viên thực hiện dự án "Sắc Hỷ: Ước Hẹn Trăm Năm" cùng hội đồng chấm thi tại buổi bảo vệ tốt nghiệp (FPT Polytechnic Hà Nội).
Đánh thức ký ức sau lớp bụi thời gian
Thay vì lựa chọn những đề tài thương mại quen thuộc, nhóm sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội dưới sự hướng dẫn của giảng viên Đoàn Thị Thu Uyên đã chọn một hướng đi giàu ý nghĩa qua dự án "Nối Màu Áo Lính". Ý tưởng xuất phát từ thực tế nhiều bức ảnh, kỷ vật của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc đang dần xuống cấp theo thời gian, trong khi với nhiều gia đình, đó lại là những kỷ vật đặc biệt quý giá.
Vận dụng kiến thức về truyền thông và công nghệ xử lý ảnh, nhóm sinh viên đã phục dựng những bức ảnh liệt sĩ bị ố vàng, nhòe nét qua năm tháng. Tại Nhà Văn hóa xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình, chương trình trao tặng ảnh được nhóm phối hợp cùng Công an xã và chính quyền địa phương tổ chức, mang đến những cuộc gặp gỡ xúc động cho thân nhân người có công.

Sau hàng chục năm chỉ còn trong ký ức hay qua lời kể, nhiều người con, người cháu lần đầu tiên được nhìn thấy rõ hơn gương mặt của người cha, người ông trong màu áo lính.
Đại diện nhóm sinh viên chia sẻ: "Truyền thông không chỉ là tạo nên những chiến dịch thu hút hay những sự kiện đông người tham dự, mà còn là cầu nối để những giá trị đẹp được lan tỏa bằng sự chân thành và trách nhiệm."

Không chỉ tạo ra một sản phẩm phục vụ bài thi, nhóm sinh viên đã đưa kiến thức chuyên môn vào một nhu cầu có thật, đồng thời trực tiếp tham gia từ khâu xây dựng ý tưởng, xử lý hình ảnh đến tổ chức chương trình và kết nối với địa phương.
Viết tiếp giấc mơ trăm năm nơi bản Mường
Cũng dưới sự hướng dẫn của giảng viên Đoàn Thị Thu Uyên, một nhóm sinh viên khác lựa chọn đồng hành cùng người dân vùng cao Thanh Hóa qua dự án "Sắc Hỷ: Ước Hẹn Trăm Năm".
Sự kiện trọng tâm của dự án mang tên "Sắc Hỷ Vân Hội – Ước Hẹn Trăm Năm" được tổ chức tại không gian nhà sàn ở xã Thạch Lập, hướng đến các cặp đôi là người có công với cách mạng, hộ nghèo hoặc người yếu thế tại địa phương.

Với những gia đình còn nhiều khó khăn, một bộ lễ phục, bộ ảnh cưới hay một ngày vui được tổ chức trọn vẹn đôi khi vẫn là điều chưa từng có. Từ thực tế đó, nhóm sinh viên đã chủ động tìm kiếm sự đồng hành của chính quyền địa phương và các nhà tài trợ để hiện thực hóa ý tưởng.
Tại sự kiện, các cặp đôi được trao tặng những bộ ảnh cưới và cùng thực hiện nghi thức trong không gian nhà sàn. Chương trình cũng tái hiện nhiều nét văn hóa cộng đồng của người Mường với các tiết mục hát Xường, nhảy sạp, múa Pôồn Pôông và hòa tấu cồng chiêng.

Bên cạnh hoạt động chính, ban tổ chức còn trao 15 phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.
Để một sự kiện diễn ra trọn vẹn trong một không gian văn hóa đặc thù, nhóm sinh viên phải giải quyết hàng loạt bài toán từ xây dựng nội dung, thiết kế chương trình, kết nối nguồn lực đến phối hợp với địa phương và tổ chức sự kiện. Đây cũng là những năng lực nghề nghiệp mà sinh viên ngành Truyền thông & Tổ chức sự kiện đã được rèn luyện thông qua những dự án thực tế tại trường.
Chạy đua cùng thời gian trợ lực bệnh nhi hiểm nghèo
Tại FPT Polytechnic Đà Nẵng, nhóm sinh viên HOPE dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Thành Trung lại đối mặt với một bài toán khác: làm thế nào để kết nối cộng đồng và huy động nguồn lực hỗ trợ chi phí phẫu thuật ghép gan cho bé Nguyễn Ngọc Linh Đan.
Từ câu chuyện của Linh Đan, nhóm xây dựng dự án "Trạm Hy Vọng" và tổ chức một đêm nhạc gây quỹ. Thay vì chỉ thực hiện một chương trình theo khuôn khổ bài tập, nhóm sinh viên phải trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng câu chuyện, truyền thông, kết nối những người đồng hành và kêu gọi sự đóng góp từ cộng đồng.

Đại diện nhóm HOPE chia sẻ: "Chúng ta đã cùng nhau tạo nên Trạm Hy Vọng. Mong rằng sau tất cả những đau đớn và khó khăn, Linh Đan sẽ có cơ hội được lớn lên khỏe mạnh, được vui chơi, được đến trường và được sống một tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ khác."
Toàn bộ số tiền thu được từ đêm nhạc được nhóm sao kê minh bạch và trao trực tiếp đến mẹ của bé Linh Đan trước thời điểm em bước vào ca phẫu thuật.
Khoản hỗ trợ không quá lớn so với chi phí điều trị, nhưng với gia đình bệnh nhi, đó là sự sẻ chia được gửi đến đúng lúc. Với những người trẻ, điều đọng lại sau bài thi tốt nghiệp không chỉ là điểm số, mà là việc đã kịp thời chung tay tiếp sức cho một mầm sống.
Từ bài thi tốt nghiệp đến trải nghiệm làm nghề
Điểm đáng chú ý ở những dự án trên không chỉ nằm ở giá trị cộng đồng được tạo ra, mà còn ở cách sinh viên phải thực sự "làm nghề" để hoàn thành một bài tốt nghiệp.
Một ý tưởng phục dựng ảnh chỉ có ý nghĩa khi sản phẩm đủ chất lượng để trao lại cho thân nhân liệt sĩ. Một sự kiện cộng đồng không thể thành công nếu thiếu kế hoạch, nhân sự, đối tác và khả năng xử lý những tình huống phát sinh. Một chương trình gây quỹ cũng không dừng ở việc tổ chức một đêm nhạc, mà đòi hỏi sinh viên biết kể một câu chuyện, xây dựng kế hoạch truyền thông, kết nối nguồn lực và minh bạch với những đóng góp nhận được.
Nói cách khác, từ lúc hình thành ý tưởng đến khi dự án tạo ra kết quả, sinh viên phải liên tục đưa kiến thức vào quyết định và hành động. Đó cũng chính là khoảng cách giữa việc "học về một nghề" và thực sự trải nghiệm công việc của nghề.
Tại FPT Polytechnic, phương pháp đào tạo "Thực học – Thực nghiệp" được triển khai theo hướng để sinh viên học thông qua thực hành, dự án và những bài toán gắn với thực tế. Với các dự án tốt nghiệp, hành trình ấy được đẩy đến một bước cao hơn khi sinh viên phải tự chịu trách nhiệm với sản phẩm cuối cùng và những người mà dự án hướng tới.
Vì vậy, giá trị của một dự án tốt nghiệp không chỉ nằm ở việc sinh viên hoàn thành chương trình học, mà còn ở những gì các bạn có thể tạo ra từ chuyên môn của mình. Khi kiến thức được đặt vào một bài toán cụ thể, mỗi dự án cũng trở thành một lần sinh viên thử sức với công việc thật trước khi chính thức bước vào thị trường lao động.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.