SINLAKU áp sát siêu bão, lệch xa Biển Đông

VTV.vn - Bão SINLAKU tăng cấp rất nhanh, có thể đạt ngưỡng siêu bão trong 24 giờ tới. Các dự báo hiện nay đều cho thấy cơn bão này có thể sẽ không đi vào Biển Đông.

SINLAKU áp sát siêu bão, lệch xa Biển Đông - Ảnh 1.

Tăng cấp rất nhanh, quỹ đạo đổi hướng liên tiếp

Lúc 13h ngày 12/4, bão SINLAKU - cơn bão thứ 4 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương - ở khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc và 150,7 độ Kinh Đông. Bão đạt cấp 15, giật trên cấp 17, còn cách Philippines gần 3.000km. Theo diễn biến hiện tại, đây là một xoáy thuận rất mạnh ngay từ đầu mùa, được duy trì trên nền điều kiện hải dương và khí quyển thuận lợi.

Theo phân tích của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia mắt bão đã hiện rõ, vùng mây đối lưu phát triển mạnh, hoàn lưu tương đối đối xứng. Cấu trúc này cho thấy bão đang được tổ chức chặt hơn và tiếp tục trong pha tăng cường độ nhanh. Nhiệt độ mặt nước biển cao, nguồn nhiệt từ đại dương dồi dào, trong khi độ đứt gió tầng cao yếu, tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để bão mạnh thêm trong 24 giờ tới.

Dự báo trong một ngày tới, SINLAKU di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và có thể mạnh lên thành siêu bão. Nếu đạt ngưỡng này, đây sẽ là siêu bão đầu tiên hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão lũ năm nay, đồng thời là một trong số rất ít cơn siêu bão xuất hiện ngay trong tháng 4.

Cường độ mạnh nhất của bão được nhận định có thể đạt cấp 16-17, giật trên cấp 17. Sau khi đạt đỉnh, bão có khả năng chuyển dần lên phía Bắc, rồi tiếp tục đổi hướng sang Bắc Đông Bắc vào khoảng ngày 16-17/4. Với quỹ đạo này, bão nhiều khả năng đi ra vùng biển phía Đông Nhật Bản rồi suy yếu dần. Đến thời điểm hiện tại, các dự báo đều cho thấy bão không có khả năng đi vào Biển Đông.

Thông tin này giúp thu hẹp đáng kể phạm vi rủi ro trực tiếp đối với vùng biển nước ta. Tuy vậy, diễn biến tăng cấp rất nhanh của SINLAKU vẫn là tín hiệu cần theo dõi chặt. Một cơn bão mạnh lên đột ngột ngay từ đầu mùa luôn nhắc lại thực tế rằng thiên tai trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương ngày càng phức tạp, biến động nhanh, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo và chuẩn bị phương án ứng phó phải đi trước một bước. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của cơn bão này.

Chủ động từ sớm, không để bị động trước thiên tai cực đoan

Thực tiễn năm 2025 cho thấy thiên tai diễn biến dồn dập, cực đoan và gây thiệt hại đặc biệt lớn. Số liệu ghi nhận đến tháng 12/2025, thiên tai đã làm 420 người chết và mất tích, 730 người bị thương; gần 4.200 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi; khoảng 348.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; hơn 541.000ha lúa, hoa màu và gần 298.000ha cây trồng khác bị ngập úng. Thiệt hại kinh tế ước trên 99.469 tỷ đồng. Đánh giá chung cho thấy đây là năm thiên tai vượt mức lịch sử ở nhiều khu vực.

Một điểm đáng lưu ý là mức độ dồn dập của các hình thái thời tiết nguy hiểm. Trong vòng 13 ngày, từ 22/9 đến 3/10/2025, ba cơn bão mạnh liên tiếp là bão số 9, số 10 và số 11 đã hình thành và hoạt động, tạo ra tình trạng "bão chồng bão, lũ chồng lũ", gây ngập lụt diện rộng và xuất hiện nhiều điểm lũ vượt lịch sử. Đến đầu tháng 10/2025, cả nước đã ghi nhận 20 loại hình thiên tai khác nhau; riêng trên Biển Đông có 11 cơn bão hoạt động.

Từ thực tế đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là theo dõi đường đi của từng cơn bão, mà phải chuẩn bị phương án từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Trọng tâm trước hết là rà soát khu vực xung yếu, nhất là nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng phương án sơ tán dân, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là ưu tiên cao nhất. Cùng với đó là kiểm tra hồ đập, đê điều, hệ thống tiêu thoát nước, thông tin liên lạc, lưới điện, cơ sở y tế, trường học và các công trình thiết yếu để không bị động khi có tình huống xấu xảy ra.

Một yêu cầu khác là tổ chức lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ", gắn với hiệp đồng chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở, lực lượng vũ trang, công an, y tế, giao thông và các đơn vị quản lý hạ tầng. Kinh nghiệm từ các đợt thiên tai lớn cho thấy nơi nào chuẩn bị sớm, phân công rõ người, rõ việc, rõ phương tiện, nơi đó giảm được thiệt hại. Ngược lại, chỉ cần chậm một nhịp trong cảnh báo, sơ tán hoặc cứu hộ, hậu quả có thể tăng rất nhanh.

Với SINLAKU, rủi ro trực tiếp đối với Biển Đông hiện chưa được đặt ra. Nhưng, đây vẫn là lời nhắc sớm về một mùa thiên tai khó lường. Theo dõi sát từng biến động của bão, cập nhật liên tục thông tin dự báo, giữ thông tin thông suốt từ cơ quan khí tượng đến chính quyền cơ sở và người dân, đồng thời chuẩn bị sẵn các kịch bản ứng phó là cách giảm nhẹ thiệt hại một cách thiết thực nhất. Trong công tác phòng, chống thiên tai, chủ động luôn là tuyến phòng thủ đầu tiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.