SK Hynix - nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ hai thế giới đã công bố kế hoạch rót hơn 64 tỷ USD mở rộng các cơ sở sản xuất chip nhớ tại Hàn Quốc. Động thái này nhằm đón đầu làn sóng bùng nổ AI đang định hình lại ngành công nghiệp chip toàn cầu.
Khoản ngân sách sẽ dành cho việc xây dựng nhà máy sản xuất chip nhớ và một cơ sở đóng gói chip tiên tiến.
Các trung tâm dữ liệu AI cần dung lượng lưu trữ dài hạn khổng lồ, khiến nguồn cung chip nhớ hiện tại đang bị thắt chặt. Động thái của SK Hynix là sự chuẩn bị cho chu kỳ thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ toàn cầu được dự báo có thể kéo dài đến năm 2027.
Dự án của SK Hynix là một phần trong chương trình đầu tư quy mô khoảng 2.100 tỷ USD do hãng cùng Samsung Electronics công bố, với mục tiêu mở rộng năng lực sản xuất chip của Hàn Quốc. Chính phủ nước này kỳ vọng các khoản đầu tư mới sẽ giúp tăng gấp đôi công suất sản xuất chip nhớ trong vòng 5 năm.
Cùng ngày, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc cũng công bố kế hoạch đầu tư 392.000 tỷ won vào khu vực Chungcheong, tập trung phát triển các nhà máy sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM) và cơ sở đóng gói của Samsung Electronics và SK Hynix. Riêng Samsung Electronics cam kết đầu tư 140.000 tỷ won để xây dựng nhà máy HBM, cơ sở đóng gói chip cùng các dây chuyền sản xuất màn hình thế hệ mới.
Các dự án nằm trong chiến lược của Chính phủ Hàn Quốc nhằm thúc đẩy tăng trưởng dựa trên AI và đưa nước này trở thành cường quốc công nghiệp trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
Trong phiên giao dịch ngày 2/7, cổ phiếu SK Hynix giảm 7,1% và Samsung Electronics giảm 8,6% do làn sóng bán tháo cổ phiếu chip trên toàn cầu. Tuy vậy, lãnh đạo SK Hynix vẫn bày tỏ lạc quan về triển vọng dài hạn của thị trường chip nhớ, đặc biệt là dòng chip NAND phục vụ nhu cầu lưu trữ dữ liệu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.