Ảnh: CDC Hà Nội
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 10-17/7, toàn thành phố ghi nhận 96 ca mắc sốt xuất huyết tại 49 phường, xã, tăng 22 trường hợp so với tuần trước.
Lũy kế từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 725 ca mắc tại 103 phường, xã, chưa ghi nhận ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số ca mắc tăng gần 80% (403 ca).
Trong tuần, thành phố phát hiện thêm 5 ổ dịch sốt xuất huyết tại các phường, xã Hồng Vân, Khương Đình, Phúc Thọ, Yên Hòa và Yên Lãng. Từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 27 ổ dịch, trong đó còn 9 ổ đang hoạt động.
Bệnh tay chân miệng cũng có xu hướng gia tăng với 124 ca mắc trong tuần, tăng 58 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm, Hà Nội ghi nhận 4.075 ca, tăng so với cùng kỳ năm ngoái (3.205 ca). Hiện chưa ghi nhận ổ dịch mới và các ổ dịch trước đó đều đã kết thúc hoạt động.
Đối với bệnh sởi, trong tuần ghi nhận 10 ca mắc, nâng tổng số từ đầu năm lên 340 ca, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2025, thời điểm thành phố ghi nhận hơn 4.200 trường hợp.
Hà Nội cũng ghi nhận thêm 9 ca ho gà trong tuần, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 77, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái (17 ca).
Riêng COVID-19 ghi nhận 96 ca mắc mới trong tuần. Lũy kế năm 2026 có 403 ca, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2025 khi ghi nhận 2.095 trường hợp.
Về bệnh dại, tuần qua không ghi nhận ổ dịch mới trên động vật. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay thành phố đã ghi nhận 8 ổ dịch dại trên chó. Tất cả những người phơi nhiễm đều đã được điều trị dự phòng.
CDC Hà Nội nhận định số ca sốt xuất huyết đang tăng theo chu kỳ hằng năm và dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, đồng thời có thể xuất hiện thêm các ổ dịch mới khi mùa mưa diễn biến phức tạp.
Đối với tay chân miệng, số ca mắc được dự báo tiếp tục tăng trong tháng 8 và 9 khi trẻ em quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Ngành Y tế cũng cảnh báo nguy cơ phát sinh thêm các ổ dịch dại trên chó và có thể xảy ra trường hợp tử vong nếu người dân chủ quan, không tiêm phòng sau khi bị chó, mèo cắn.
Trong thời gian tới, CDC Hà Nội sẽ tiếp tục giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động, tăng cường phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng và cơ sở y tế, đồng thời phối hợp các địa phương triển khai vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất tại khu vực nguy cơ cao.
Ngành Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như loại bỏ nơi muỗi sinh sản, giữ gìn vệ sinh môi trường, đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.