Số ca tử vong do hạ thân nhiệt tăng cao ở Ukraine khi Nga tấn công hệ thống năng lượng

Quỳnh Chi (Theo Al Jazeera)

12/02/2026 06:34 GMT+7

VTV.vn - Nga tấn công hàng loạt vào hệ thống năng lượng của Ukraine gây mất điện, nguồn sưởi ấm, khiến số ca tử vong do hạ thân nhiệt tăng cao ở nước này.

(Ảnh: EPA)

(Ảnh: EPA)

Kể từ năm 2022, Nga tấn công hệ thống năng lượng Ukraine một cách thường xuyên, khiến hàng triệu người dân Ukraine mất đi nguồn nhiệt, điện và nước sinh hoạt. Hiện nhiệt độ mùa đông ở Ukraine đã giảm xuống dưới -10°C, khiến đường sá và sông Dnipro - con sông lớn thứ 5 ở châu Âu - bị đóng băng dày.

Ít nhất 10 trường hợp tử vong do hạ thân nhiệt ở Ukraine đã được giới chức y tế và cấp cứu nước này báo cáo trong trong gần 1,5 tháng đầu năm 2026 tại 2 khu vực Ternopil và Rivne. Tại đây, cơ sở hạ tầng ít bị thiệt hại hơn nhiều so với thủ đô Kiev của Ukraine hoặc các khu vực phía Đông và phía Nam gần Nga hơn.

Dân số trước chiến tranh của Ternopil và Rivne là 2,1 triệu người - tương đương khoảng 5% dân số trước chiến tranh của Ukraine là 42 triệu người.

Số ca tử vong do hạ thân nhiệt tăng cao ở Ukraine khi Nga tấn công hệ thống năng lượng - Ảnh 1.

Tòa chung cư ở Kiev, Ukraine sau khi bị UAV của Nga tấn công vào ngày 9/1 (Ảnh: Al Jazeera)

Không có số liệu thống kê tổng thể về số người tử vong do hạ thân nhiệt - con được gọi là "cái chết trắng" - trên toàn Ukraine vì giới chức nước này chỉ tổng kết những trường hợp qua đời kiểu này sau mùa đông. Tuy nhiên, một ước tính sơ bộ - xét đến việc khoảng 6 triệu người đã rời bỏ Ukraine kể từ năm 2022 và gần 6 triệu người sống ở các vùng do Nga chiếm đóng - cho thấy số lượng "cái chết trắng" có thể lên tới gần 200 người.

Các mô tả về "cái chết trắng" thường rùng rợn, không có tên và rất ít chi tiết. Một quan chức Liên hợp quốc cảnh báo rằng trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương bởi cái lạnh - như tình hình đã thấy ở Gaza.

Chiến dịch "đóng băng Ukraine" của Nga đã leo thang trong mùa đông này, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe hơn. Ít nhất 18 trường hợp tử vong do khí carbon monoxide gây ra bởi việc đốt củi và than trong nhà đã được báo cáo gần đây. Bên cạnh đó, hàng trăm trường hợp bị tê cóng, hàng nghìn người bị viêm phổi và cảm lạnh cấp tính.

Số ca tử vong do hạ thân nhiệt tăng cao ở Ukraine khi Nga tấn công hệ thống năng lượng - Ảnh 2.

Nhân viên y tế hâm nóng nồi thức ăn để phân phát miễn phí cho người dân ở phía Bắc KIev (Ảnh: Al Jazeera)

Các bệnh lý về tim mạch đã tăng vọt cùng với tình trạng sức khỏe tâm thần ngày càng xấu đi khi hàng triệu người nằm thao thức suốt đêm trong những căn hộ lạnh giá, nghe tiếng ầm của máy bay không người lái, tên lửa và tiếng nổ nặng nề của hệ thống phòng không phía trên đầu họ. Cuộc đấu tranh để giữ ấm là một thử thách suốt ngày đêm đối với người dân tại Ukraine.

Ngày 22/1, Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko - cho biết 600.000 người đã rời khỏi thành phố 3 triệu dân này. Ông kêu gọi những người khác "lựa chọn" ở lại cũng nên rời đi.

Một số đơn vị quân đội đã cử các nhân viên y tế và đội cứu hộ đến dựng lều quân đội với những bếp củi đơn giản, thường dân được ngủ trên giường tầng.

"Chúng tôi làm mọi thứ để giữ ấm cho mọi người" - Tymofei, nhân viên y tế quân đội thuộc Tiểu đoàn Y tế Đặc biệt số 2 nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.