Số đơn xin tị nạn tại Đức giảm mạnh

VTV.vn - Lần đầu tiên kể từ năm 2015, Đức không còn là điểm đến chính của những người xin tị nạn tại EU, tụt xuống vị trí thứ tư trong thống kê về đơn xin tị nạn của khối.

(Ảnh: Văn phòng báo chí Bộ Nội vụ Đức)

(Ảnh: Văn phòng báo chí Bộ Nội vụ Đức)

Theo Bộ Nội vụ Đức, kể từ khi áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tăng cường vào tháng 5/2025, cảnh sát nước này đã ngăn chặn hơn 28.000 người nhập cảnh vào Đức. Trong khi đó, trên khắp châu Âu, những thay đổi trong chính sách đang dẫn đến sự sụt giảm đáng kể số lượng đơn xin tị nạn tại Đức.

Theo một báo cáo được công bố trên tạp chí tin tức hàng tuần Focus của Đức, từ tháng 5/2025 đến ngày 7/4/2026, tổng cộng 28.684 người di cư bất hợp pháp đã bị từ chối nhập cảnh tại các biên giới đất liền của nước này. Trong khi đó, 1.104 người di cư bất hợp pháp đã được phép nhập cảnh vào Đức bất chấp các biện pháp kiểm soát biên giới. Những người được phép nhập cảnh này thuộc nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như trẻ vị thành niên không có người đi kèm.

Trong số tất cả những người bị từ chối nhập cảnh, 1.242 người đã được đăng ký là người xin tị nạn ở các quốc gia EU khác.

Số đơn xin tị nạn tại Đức giảm mạnh - Ảnh 1.

(Ảnh: Shutterstock)

Trong khi đó, tờ Welt am Sonntag đưa tin rằng số lượng đơn xin tị nạn tại Đức trong quý I/2026 đã giảm 23% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng cộng 28.922 đơn xin tị nạn đã được nộp trong 3 tháng đầu năm 2026. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015, Đức tụt hạng trong bảng xếp hạng tị nạn châu Âu, xuống vị trí thứ tư. Trong hơn 10 năm qua, Đức luôn giữ vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng này.

Báo Welt am Sonntag cũng đưa tin thêm rằng hiện nay, số lượng đơn xin tị nạn cao nhất ở châu Âu là tại Pháp (34.643), tiếp theo là Tây Ban Nha (32.630) và Italy (32.602). Báo cáo này dựa trên các số liệu chưa được công bố trước đây từ Cơ quan Tị nạn Liên minh châu Âu (EUAA).

Theo báo cáo đó, tổng cộng 173.082 đơn xin tị nạn đã được nộp trong quý đầu tiên năm 2026 trên khắp 27 quốc gia thành viên của EU, cũng như Na Uy và Thụy Sĩ (được gọi là EU+). Dữ liệu đánh dấu mức giảm tổng thể 18% so với cùng kỳ năm 2025.

Hầu hết các đơn xin tị nạn tại EU đến từ Venezuela (21.542), tiếp theo là Afghanistan (21.402), và sau đó là Bangladesh (9.738).

Không giống như những năm trước, Syria hiện chỉ đứng thứ 5 kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này chính thức kết thúc vào tháng 12/2024. Số lượng đơn xin tị nạn của người Syria trong khu vực EU+ đã giảm 63%, xuống còn 5.556 vào cuối tháng 3 năm nay. Số người xin tị nạn Ukraine là 4.073, giảm 57% so với cùng kỳ.

Các chuyên gia cho rằng số lượng đơn xin tị nạn từ Syria và Ukraine giảm là một trong những lý do chính dẫn đến thực tế giảm tổng thể số lượng đơn xin tị nạn tại Đức.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.