Số lượng bằng sáng chế của Trung Quốc tăng mạnh trong năm 2025

An Khê (Theo China Daily)

01/12/2025 19:01 GMT+7

VTV.vn - Báo cáo mới nhất cho thấy hoạt động đổi mới sáng tạo của Trung Quốc tiếp tục duy trì ở quy mô lớn trong năm 2025.

(Ảnh: Silva Shih)

(Ảnh: Silva Shih)

Điều này thể hiện qua những bước tiến rõ rệt trong cả số lượng bằng sáng chế, chất lượng thẩm định lẫn năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ.

Theo số liệu từ Cục Quản lý Sở hữu Trí tuệ Trung Quốc (CNIPA), từ tháng 1/2025 đến tháng 9/2025, nước này đã cấp 628.708 bằng sáng chế trong nước, hơn 1,11 triệu bằng sáng chế kiểu mới và 466.954 bằng sáng chế thiết kế. Các con số cho thấy Trung Quốc tiếp tục duy trì mức độ sáng tạo vượt trội ở giai đoạn xét cấp bằng sáng chế.

Khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau đóng góp khoảng 1/6 tổng số bằng sáng chế sáng chế và thương hiệu của cả Trung Quốc, trở thành trung tâm đổi mới quan trọng.

Trong lĩnh vực đăng ký sáng chế quốc tế PCT thuộc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), Huawei tiếp tục đứng đầu thế giới năm thứ 8 liên tiếp, thể hiện năng lực cạnh tranh mạnh mẽ trong các lĩnh vực như viễn thông, thiết bị đầu cuối, xe thông minh và trí tuệ nhân tạo.

Trong danh sách Top 500 doanh nghiệp có sức mạnh bằng sáng chế năm 2025, Huawei xếp hạng nhất với 99,95 điểm. Nhóm dẫn đầu còn có Xiaomi, ZTE, OPPO, VIVO, Alibaba, Tencent, CATL, BYD và Gree - những doanh nghiệp đang tạo nên lực lượng nòng cốt của đổi mới khoa học - công nghệ Trung Quốc.

Số lượng bằng sáng chế của Trung Quốc tăng mạnh trong năm 2025- Ảnh 1.

(Ảnh: Silva Shih)

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), hơn 330.000 bằng sáng chế được nộp trong 3 năm qua, trong đó 97,2% là sáng chế phát minh. Tencent dẫn đầu với 8.975 hồ sơ, tiếp theo là Baidu với 4.809.

Theo báo China Daily, CNIPA đã hoàn thành việc sửa đổi Luật Sáng chế và các quy định liên quan, đồng thời đưa vào vận hành hệ thống thẩm định sáng chế thông minh và hệ thống quản lý thương hiệu thế hệ mới.

Thời gian thẩm định sáng chế trung bình giảm xuống 15 tháng, còn đăng ký thương hiệu duy trì ở mức 4 tháng, thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Cùng với đó, Trung Quốc đang tăng cường hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp xử lý tranh chấp sở hữu trí tuệ ở nước ngoài.

CNIPA cho biết, đến cuối tháng 6/2025, Trung Quốc có 15,3 bằng sáng chế giá trị cao tính trên mỗi 10.000 dân, vượt mục tiêu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14. Trong các ngành chiến lược như AI, sản xuất tiên tiến, chip, y sinh và năng lượng mới, số bằng sáng chế giá trị cao tiếp tục tăng nhanh.

Trung Quốc đang chuyển từ giai đoạn "tăng về lượng" sang "nâng chất", dần hoàn thiện nền tảng để đạt được mục tiêu tự lực - tự cường khoa học công nghệ ở mức cao trong những năm tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.