Khói bốc lên từ phía Afghanistan sau các cuộc đụng độ xuyên biên giới giữa lực lượng Pakistan và Afghanistan, gần cửa khẩu Torkham, Pakistan, ngày 28/2/2026 (Ảnh: AP)
Bộ trưởng Bộ Thông tin Pakistan - ông Attaullah Tarar - cho biết ít nhất 415 chiến binh Taliban và các phần tử đồng minh đã thiệt mạng và hơn 580 người bị thương trong các cuộc không kích và xung đột với Pakistan kể từ ngày 26/2. Ông đã chia sẻ những con số này trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 28/2.
Bộ trưởng Tarar tuyên bố 182 trạm kiểm soát của Kabul đã bị phá hủy, cùng với 185 xe tăng, xe bọc thép và pháo binh khi các cuộc không kích của Pakistan nhắm vào 46 địa điểm trên khắp Afghanistan.
Phía Afghanistan chưa bình luận về các con số do Bộ trưởng Bộ Thông tin Pakistan đưa ra. Người phát ngôn chính phủ Afghanistan Hamdullah Fitrat tuyên bố hôm 28/2 rằng 3 ngày đụng độ biên giới đã khiến 78 người chết - bao gồm 12 binh sĩ và một thường dân Pakistan, 13 binh sĩ và 52 thường dân Afghanistan, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Thương vong được báo cáo ở các tỉnh Paktika, Khost, Kunar, Nangarhar và Kandahar của Afghanistan - ông Fitrat nói trong các tuyên bố riêng trên X.

Lễ tang của người thiệt mạng trong cuộc đụng độ xuyên biên giới giữa lực lượng Pakistan và Afghanistan, tại một ngôi làng ở Lakki Marwat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, ngày 28/2/2026 (Ảnh: AP)
Pakistan đã phát động hỏa lực mạnh và nhiều cuộc không kích vào nước láng giềng phía Tây vào sáng sớm 27/2 nhằm đáp trả việc lực lượng Taliban của Afghanistan bắn vào các vị trí biên giới của Pakistan một ngày trước đó, khiến 2 binh sĩ thiệt mạng. Kabul mô tả vụ bắn phá xuyên biên giới là "những hoạt động trả đũa" sau các cuộc không kích của Pakistan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif sau đó gọi sự leo thang này là một cuộc chiến công khai, cáo buộc chính quyền Taliban ở Afghanistan "xuất khẩu khủng bố".
Quan hệ giữa hai nước láng giềng đã xấu đi kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021 sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Kể từ tháng 3/2024, các cuộc đụng độ biên giới ngày càng thường xuyên, lên đến đỉnh điểm vào tháng 10/2025 khi quân đội Pakistan chiếm giữ 19 đồn biên giới của Afghanistan trong các cuộc giao tranh với lực lượng Taliban.
Quan hệ Afghanistan - Pakistan đã xấu đi hơn nữa trong những tháng gần đây khi Pakistan cáo buộc các phần tử cực đoan hoạt động từ lãnh thổ Afghanistan với sự hậu thuẫn của chính quyền Taliban - cáo buộc mà Kabul phủ nhận. Pakistan cũng cáo buộc Afghanistan mở rộng quan hệ quân sự và chính trị với Ấn Độ, gây bất lợi cho Islamabad. Trong khi đó, Kabul khẳng định họ có quyền phát triển quan hệ với bất kỳ quốc gia nào.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.