Người dân Palestine tranh nhau hàng viện trợ của WFP tại Deir al-Balah, miền Trung Gaza ngày 8/11/2025 (Ảnh: AP)
Theo thông tin từ giới chức y tế Gaza, số người chết tiếp tục tăng khi nhiều thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát và một số nạn nhân được xác định danh tính kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu ngày 10/10. Trong số này có cả những người Palestine thiệt mạng do các vụ không kích mà Israel cho rằng nhằm tiêu diệt các tay súng còn sót lại.
Ngày 9/11, Israel đã trao trả 15 thi thể người Palestine cho Gaza, một ngày sau khi các tay súng Hamas bàn giao thi thể 1 con tin người Israel. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận nạn nhân là Lior Rudaeff, sinh ra tại Argentina. Theo thỏa thuận ngừng bắn, Hamas phải bàn giao toàn bộ thi thể con tin càng sớm càng tốt.
Tại thành phố Khan Younis, bác sĩ Ahmed Dheir, Giám đốc Viện pháp y Nasser, cho biết tính đến nay đã có 300 thi thể được Israel trao trả, song mới chỉ xác định được danh tính của 89 người. Ông nói: "Chúng tôi không đủ nguồn lực và mẫu ADN để đối chiếu với thân nhân các liệt sĩ. Những thi thể chưa xác định sẽ được chôn cất tập thể".

(Ảnh: AP)
Theo Bộ Y tế Gaza, số người thiệt mạng đã lên tới 69.169, trong đó có 284 trường hợp mới được xác nhận danh tính từ ngày 31/10 - 7/11. Từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, có thêm 241 người Palestine thiệt mạng, phần lớn do các vụ nổ và tàn tích đổ nát.
Tại Tel Aviv, người dân Israel tiếp tục tổ chức các cuộc mít-tinh kêu gọi đưa toàn bộ con tin trở về, còn cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao tiến trình thực hiện lệnh ngừng bắn - vốn được kỳ vọng kết thúc cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử giữa Israel và Hamas. Cuộc xung đột bùng phát từ vụ tấn công do Hamas tiến hành ngày 7/10/2023 tại miền Nam Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin.

(Ảnh: AP)
Trong khi đó, tình hình Bờ Tây tiếp tục căng thẳng. Ngày 9/11, các nhóm định cư Israel đã tấn công người dân Palestine tại thị trấn Beita, khiến 11 người bị thương, trong đó có một số nhà báo, nhân viên y tế và các nhà hoạt động quốc tế đang tham gia mùa thu hoạch ôliu. Văn phòng Nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) cho biết, số vụ tấn công của người định cư Israel trong tháng 10 đạt mức cao nhất kể từ năm 2006, với hơn 260 vụ được ghi nhận.
Hiện lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì, song tình hình an ninh tại Dải Gaza và Bờ Tây vẫn hết sức mong manh, khi nhiều người Palestine còn mất tích và các cuộc đụng độ nhỏ lẻ vẫn tiếp diễn, đe dọa nghiêm trọng tới tiến trình hòa bình tại khu vực Trung Đông.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.