(Ảnh: AP)
Hiện các đội cứu hộ nước ngoài đã đến Venezuela, cùng với lực lượng nước này tiếp tục tìm kiếm những người sống sót ở các khu vực ven biển bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất.
Số liệu cập nhật về số người thiệt mạng trong trận động đất ở Venezuela được đưa ra khi lực lượng cứu hộ tỏa ra khắp La Guaira và Caracas. Tại đây, các gia đình và tình nguyện viên đã tập trung kéo những người sống sót và thi thể ra khỏi đống đổ nát.
Giới chức Venezuela cho biết hơn 1.600 nhân viên cứu hộ nước ngoài đã tới và các đội hỗ trợ bổ sung đang trên đường đến, góp phần vào phản ứng quốc tế ngày càng tăng nhằm ứng phó với trận động đất kép xảy ra hôm 24/6, gây ra hàng trăm dư chấn.

(Ảnh: AP)
Chính quyền tiếp tục hạn chế việc đi vào La Guaira và duy trì kiểm soát trên tuyến đường chính từ Caracas, cho biết tình hình lưu thông khó khăn đang làm chậm các phương tiện khẩn cấp. Người dân không thuộc các đội cứu hộ chính thức cần có giấy tờ tùy thân để qua các trạm kiểm soát.
Điện trên toàn khu vực đang dần được khôi phục. Hệ thống lưới điện của Venezuela - bị tê liệt do nhiều năm thiếu đầu tư và lệnh trừng phạt kinh tế - thường xuyên gặp sự cố, dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài hàng giờ mỗi ngày ở một số khu vực.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ước tính có thể có hơn 10.000 người thiệt mạng do hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5, trở thành một trong những trận động đất chết người nhất ở khu vực Mỹ Latinh trong thế kỷ qua.

(Ảnh: AP)
Phát biểu tại Rome hôm 27/6, Giáo hoàng Leo XIV đã cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình họ và những người tham gia vào các hoạt động cứu trợ, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng tình đoàn kết toàn cầu với Venezuela sẽ bền vững.
Mỹ đã gửi viện trợ đến Venezuela sau trận động đất. Một quan chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ hôm 27/6 cho biết một gói tài trợ trị giá hàng trăm triệu USD dự kiến sẽ được công bố trong một hoặc hai ngày tới, ngoài 150 triệu USD mà chính quyền Tổng thống Trump đã cam kết trước đó.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.