Số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản tiếp tục gia tăng - Ảnh cắt clip
Số vụ doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản trong nửa đầu năm tài khóa 2026 (tính từ tháng 4 tới hết tháng 9) đã tiếp tục gia tăng năm thứ năm liên tiếp, phản ánh gánh nặng chi phí và áp lực lãi suất ngày càng đè nặng lên khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Theo hãng nghiên cứu Teikoku Databank, hơn 5.300 doanh nghiệp đã phá sản với tổng nợ vượt 830 tỷ Yen, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực dịch vụ và bán lẻ. Nguyên nhân chính do giá năng lượng leo thang, đồng Yen mất giá và thiếu hụt nhân công khiến cho các công ty nhỏ không thể bù đắp chi phí đầu vào.
Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên mức cao nhất trong hơn ba thập kỷ cũng được cho là sẽ có nguy cơ tiếp tục kéo dài tình trạng phá sản doanh nghiệp trong giai đoạn nửa cuối của năm tài khóa này.
Teikoku Databank nhận định, kinh tế Nhật Bản có thể tiếp tục được thúc đẩy bởi các ngành trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, song sự phục hồi giữa các nhóm doanh nghiệp ngày càng phân hóa. Trong khi các doanh nghiệp có năng lực công nghệ và tài chính tốt hưởng lợi từ các lĩnh vực tăng trưởng mới, nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn phải đối mặt với chi phí cao, sức mua yếu và gánh nặng vay nợ. Trong bối cảnh đó, số vụ phá sản tại Nhật Bản được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao, có thể vượt 5.000 vụ trong nửa cuối năm tài khóa 2026, chủ yếu tập trung ở nhóm doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.