Số vụ xử phạt người nước ngoài tăng vọt tại Hàn Quốc

VTV.vn - Theo số liệu từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, số lượng người nước ngoài bị xử phạt vì các hành vi vi phạm nhỏ đã tăng mạnh trong những năm gần đây.

(Ảnh minh họa: Herald DB)

(Ảnh minh họa: Herald DB)

Tính đến tháng 7/2025, đã có 2.697 trường hợp người nước ngoài bị xử phạt, với tổng số tiền phạt lên đến 91 triệu Won (tương đương 65.300 USD). Con số này không chỉ vượt xa mức cùng kỳ mà còn cao hơn cả năm 2024, khi 2.109 trường hợp bị xử lý với tổng số tiền phạt 79 triệu Won. Trong khi đó, năm 2021, số vụ vi phạm chỉ dừng ở mức 452 trường hợp, cho thấy xu hướng gia tăng nhanh chóng.

Theo quy định của Luật Xử phạt vi phạm nhỏ của Hàn Quốc, các khoản phạt này nặng hơn xử phạt hành chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, do đó không để lại tiền án.

Đáng chú ý, có tới 75% trường hợp xử phạt liên quan đến hành vi xả rác nơi công cộng. Các hành vi phổ biến khác bao gồm tiểu tiện bừa bãi, gây ồn ào, gây rối do say xỉn và trốn vé phương tiện công cộng. Vấn đề này trở thành chủ đề gây tranh cãi khi một đoạn video ghi lại cảnh một du khách Trung Quốc hút thuốc trên xe bus tại đảo Jeju hồi tháng 4 đã gây phẫn nộ trong dư luận.

Riêng tại Jeju - điểm đến du lịch nổi tiếng, tình trạng vi phạm diễn ra thường xuyên. Năm 2024, cảnh sát địa phương đã ghi nhận 2.482 trường hợp người nước ngoài băng qua đường sai quy định, chiếm hơn 80% tổng số vụ vi phạm loại này trên toàn quốc. Ngoài ra, 155 trường hợp khác cũng bị xử phạt vì xả rác, tiểu tiện nơi công cộng, gây rối, trốn vé, khỏa thân nơi công cộng và cản trở kinh doanh.

Trước thực trạng này, từ tháng 8/2025, chính quyền Jeju đã phát hành tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Trung để phổ biến quy định cũng như mức phạt đối với các hành vi vi phạm nhỏ. Theo các quan chức địa phương, phần lớn trường hợp xảy ra do du khách thiếu hiểu biết hoặc khác biệt văn hóa.

Tuy nhiên, việc thu hồi tiền phạt từ người nước ngoài vẫn là thách thức lớn. Luật Xuất nhập cảnh Hàn Quốc chỉ cấm xuất cảnh với những trường hợp nợ phạt từ 10 triệu Won trở lên, trong khi hầu hết vi phạm nhỏ chỉ bị phạt tối đa 600.000 Won. Do vậy, nhiều trường hợp rời khỏi Hàn Quốc trước khi nộp phạt. Tính đến tháng 7/2025, có 539 trường hợp chưa thanh toán, với tổng số tiền phạt 20 triệu Won - mức tương đương năm 2024.

Giới chức Hàn Quốc khẳng định, nếu người nước ngoài rời đi mà chưa nộp phạt, họ có thể bị bắt giữ khi quay lại Hàn Quốc. Đây được xem là biện pháp nhằm tăng tính răn đe và đảm bảo công bằng trong việc áp dụng pháp luật đối với mọi đối tượng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.