Sốc nhiễm trùng đường tiết niệu do sỏi - biến chứng nguy hiểm không nên chủ quan

VTV.vn - Thời gian gần đây, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp sốc nhiễm trùng đường tiết niệu do sỏi.

Theo các bác sĩ, sỏi thận - tiết niệu nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây tắc nghẽn đường tiểu, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và dẫn đến nhiễm trùng. Khi tình trạng nhiễm trùng lan vào máu, người bệnh có thể rơi vào sốc nhiễm trùng - biến chứng đặc biệt nguy hiểm với nguy cơ suy đa cơ quan và tử vong cao.

Đáng lo ngại, nhiều người bệnh trước đó đã xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu rắt hoặc sốt nhưng lại chủ quan, tự điều trị tại nhà. Chỉ đến khi tình trạng trở nặng mới nhập viện, làm tăng nguy cơ biến chứng và kéo dài thời gian điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện những dấu hiệu như sốt cao, rét run, đau dữ dội vùng hông lưng hoặc bụng, tiểu buốt, tiểu rắt, nước tiểu đục hoặc có mùi hôi, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám ngay. Đặc biệt, nếu có biểu hiện mệt mỏi nhiều, tụt huyết áp, lơ mơ, đây có thể là dấu hiệu nặng của sốc nhiễm trùng, cần cấp cứu khẩn cấp.

Sốc nhiễm trùng đường tiết niệu là biến chứng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu phát hiện và xử trí sớm. Việc khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm sỏi tiết niệu, từ đó có hướng điều trị phù hợp, bảo vệ chức năng thận và hạn chế nguy cơ nhiễm trùng lan rộng.

Bác sĩ cũng lưu ý người bệnh tuyệt đối không tự ý dùng thuốc, đặc biệt là kháng sinh, khi chưa có chỉ định chuyên môn, nhằm tránh tình trạng kháng thuốc và che lấp triệu chứng bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.