Ngày 20/3, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận 2 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do sốc phản vệ sau khi tự ý truyền dịch tại nhà.
Cụ thể, bệnh nhân H.T.N. (57 tuổi) và bệnh nhân M.T.P. (78 tuổi) đều có biểu hiện mệt mỏi, sốt hoặc ăn uống kém trước đó và đã gọi người đến truyền dịch tại nhà. Sau truyền, cả hai nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng như khó thở, tức ngực, đau bụng, tiêu chảy.

Khi nhập viện, tình trạng bệnh nhân nặng với biểu hiện kích thích, vật vã, thở nhanh, tụt huyết áp nghiêm trọng (70/40 mmHg). Các bác sĩ xác định đây là phản vệ độ III - tình trạng cấp cứu đe dọa tính mạng.
Ngay lập tức, bệnh nhân được xử trí tích cực bằng thở oxy, dùng thuốc vận mạch, thuốc chống dị ứng, truyền dịch và theo dõi sát. Nhờ cấp cứu kịp thời, cả hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Theo các bác sĩ, truyền dịch là thủ thuật y tế có nguy cơ cao, đặc biệt dễ gây phản vệ nếu không được chỉ định và theo dõi đúng quy trình. Người dân tuyệt đối không tự ý truyền dịch tại nhà. Khi có biểu hiện như sốt, mệt mỏi, ăn uống kém, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.
Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường sau truyền dịch như khó thở, chóng mặt, đau ngực, cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện ngay lập tức để tránh biến chứng nguy hiểm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.