Ảnh: Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ vừa tiếp nhận hai trường hợp nguy kịch gồm một người bệnh sốc phản vệ do ong đốt và một người bệnh lên cơn hen phế quản nặng.
Người bệnh H.V.T., 46 tuổi, ở xã Châu Pha, TP Hồ Chí Minh, được đưa đến Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc sau khi bị ong mật đốt nhiều vị trí khi đi trong rừng.
Khoảng một giờ sau, người bệnh xuất hiện sưng đỏ, đau và bứt rứt. Khi nhập viện, người bệnh nổi mày đay, ngứa, đỏ toàn thân, tay chân lạnh, suy hô hấp và suy tuần hoàn, huyết áp 80/50 mmHg. Các bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ do ong đốt.
Người bệnh được tiêm bắp adrenaline, thiết lập đường truyền tĩnh mạch và sử dụng các thuốc hỗ trợ. Tuy nhiên, tình trạng không đáp ứng. Sau hội chẩn, ekip chuyển sang truyền adrenaline tĩnh mạch liên tục bằng máy bơm tiêm điện.
Khoảng 5 phút sau, mày đay và tình trạng đỏ da giảm, tay chân ấm trở lại, huyết áp tăng lên 90/60 mmHg. Sau khi ổn định và được theo dõi 24 giờ, người bệnh được xuất viện.
Cùng ngày, người bệnh N.T.H.N., 44 tuổi, ở phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh nhập viện trong tình trạng khò khè, khó thở tăng dần. Người bệnh có tiền sử hen phế quản nhưng theo dõi và điều trị không đều.
Tại Khoa Cấp cứu, người bệnh lơ mơ, tím môi, suy hô hấp nặng và độ bão hòa oxy máu thấp. Sau khi nhận định đây là cơn hen nặng, các bác sĩ cấp cứu bằng oxy và thuốc giãn phế quản, đồng thời hội chẩn với đội ngũ chuyên môn của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Người bệnh được đặt ống nội khí quản, thở máy và phối hợp thuốc giãn phế quản truyền tĩnh mạch. Tình trạng sau đó cải thiện, oxy máu, mạch và huyết áp dần ổn định. Người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Sau hai ngày, người bệnh được cai máy thở, rút ống nội khí quản.
Các bác sĩ khuyến cáo người có tiền sử hen cần được thăm khám và điều trị theo hướng dẫn, không tự ý ngừng điều trị. Khi khó thở tăng dần, khò khè, tím môi hoặc lơ mơ, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế.
Sau khi bị ong đốt, nếu xuất hiện khó thở, thở rít, khò khè, nổi mày đay, ngứa, sưng đỏ toàn thân hoặc chóng mặt, cần đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử trí kịp thời. Trường hợp bị nhiều nốt đốt hoặc có tiền sử dị ứng cũng cần được theo dõi y tế.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.