Sốc phản vệ sau khi bị ong vò vẽ đốt

VTV.vn - Người phụ nữ ở Đồng Nai nhập viện với triệu chứng khó thở, sưng đau sau khi bị ong vò vẽ đốt và được chẩn đoán sốc phản vệ độ II.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Người bệnh C.T.L., trú tại Đồng Nai, được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược Shing Mark (Đồng Nai) cấp cứu sau khi bị ong vò vẽ đốt. Khi nhập viện, người bệnh khó thở, vùng bị đốt sưng đỏ, đau.

Các bác sĩ xác định người bệnh bị sốc phản vệ độ II nghi do ong vò vẽ đốt, kèm hạ kali máu. Ê-kíp cấp cứu nhanh chóng xử trí theo phác đồ cấp cứu phản vệ của Bộ Y tế, trong đó sử dụng adrenaline và điều trị các triệu chứng kèm theo.

Sau cấp cứu, người bệnh được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Các chỉ số sinh tồn ổn định và người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Nội.

Theo các bác sĩ, phản ứng sau khi bị ong đốt có thể khác nhau tùy cơ địa và số lượng vết đốt. Ngoài phản ứng tại chỗ như sưng, đỏ, đau, người bị ong đốt có thể xuất hiện phản vệ với các biểu hiện như khó thở, khò khè, cảm giác nghẹn, nổi mề đay, phù môi hoặc mí mắt, nôn, đau bụng, chóng mặt, tụt huyết áp hoặc ngất.

Nọc ong cũng có thể gây các biến chứng toàn thân, đặc biệt khi bị nhiều vết đốt, như tiêu cơ vân, tổn thương thận, rối loạn đông máu và suy đa cơ quan.

Khi bị ong đốt, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong và đưa người bệnh đến cơ sở y tế nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường. Có thể rửa sạch vùng da bị đốt và chườm lạnh để giảm đau, sưng. Không nên tự điều trị tại nhà khi xuất hiện triệu chứng toàn thân.

Đặc biệt, nếu người bệnh khó thở, chóng mặt, lơ mơ hoặc ngất sau khi bị ong đốt, cần gọi cấp cứu và đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Adrenaline là thuốc điều trị chủ yếu trong cấp cứu phản vệ và cần được sử dụng theo chỉ định, phác đồ cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.