Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba
Nam bệnh nhân 65 tuổi có tiền sử sỏi thận phải nhiều năm và từng tự sử dụng thuốc điều trị tại nhà. Gần đây, người bệnh xuất hiện đau tức vùng hố thận phải tăng dần nên đến cơ sở y tế thăm khám.
Tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba (Phú Thọ), kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy thận phải bị giãn đài bể thận độ IV, kèm nhiều sỏi. Sau khi đánh giá tình trạng, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật lấy sỏi.
Trong quá trình phẫu thuật, ekip ghi nhận thận phải giãn lớn. Các bác sĩ mở nhu mô và xoang thận, lấy ra 2 viên sỏi san hô, kích thước khoảng 3 x 2 cm và 1 x 1 cm.
Theo các bác sĩ, sỏi thận nếu tồn tại lâu ngày hoặc có kích thước lớn có thể cản trở dòng nước tiểu, gây ứ nước và giãn đài bể thận. Tình trạng này cũng làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiết niệu và có thể ảnh hưởng chức năng thận nếu kéo dài.
Sỏi san hô là dạng sỏi có thể phát triển theo hệ thống đài bể thận, chiếm một phần hoặc phần lớn hệ thống thu thập nước tiểu. Do đó, người bệnh cần được phát hiện và điều trị phù hợp, tránh để sỏi tồn tại kéo dài.
Các bác sĩ khuyến cáo người có sỏi thận không nên tự điều trị kéo dài tại nhà, đặc biệt khi sỏi lớn hoặc gây đau. Khi xuất hiện đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu máu hoặc sốt, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.
Với những trường hợp sỏi lớn, sỏi san hô hoặc đã gây biến chứng, bác sĩ có thể chỉ định can thiệp phù hợp. Sau điều trị, người bệnh cần tái khám định kỳ để theo dõi và phát hiện sớm nguy cơ tái phát.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.