Nguồn video: Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La.
Đã tìm thấy người mất tích
Trao đổi nhanh với phóng viên VTV Times, bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Phù, tỉnh Sơn La, cho biết đến sáng 2/8, người mất tích do bị nước cuốn đã được tìm thấy; nạn nhân được xác định đã tử vong.
Trước đó, theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, mưa kèm dông, lốc từ tối 31/7 đến ngày 1/8/2026 đã khiến 3 người tại Sơn La bị nước cuốn khi đi qua đường. Báo cáo ban đầu xác định 2 người chết, 1 người mất tích.
Như vậy, sau khi người mất tích được tìm thấy vào sáng 2/8, tổng số người tử vong do bị nước cuốn tại Sơn La là 3 người.

Sơn La, 3 người tử vong do bị nước cuốn. Ảnh: Thọ Sơn
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; kiểm tra, rà soát và thống kê tình hình thiệt hại.
Mưa kèm dông, lốc trong thời gian trên cũng gây thiệt hại tại tỉnh Lào Cai. Theo báo cáo, 1 người bị thương; 13 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, ngập úng; 30 nhà phải sơ tán để bảo đảm an toàn và 8 ha lúa bị ngập úng.
Từ 19h ngày 31/7 đến 19h ngày 1/8, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đà Nẵng và Cà Mau rải rác có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm.
Một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn gồm Pa Vệ Sử, tỉnh Lai Châu, 150 mm; Bản Qua, tỉnh Lào Cai, 133 mm; Mường Mùn, tỉnh Điện Biên, 120 mm; Mường Tè, tỉnh Lai Châu, 115 mm; Tam Giang Đông, tỉnh Cà Mau, 93 mm; Chi Khê, tỉnh Nghệ An, 92 mm; Ka Dăng, thành phố Đà Nẵng, 75 mm; Quy Đạt, tỉnh Quảng Trị, 73 mm.
Từ 19h ngày 1/8 đến 7h ngày 2/8, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-40 mm.
Một số trạm có lượng mưa lớn hơn gồm Tân Tiến, tỉnh Lào Cai, 96 mm; Du Già, tỉnh Tuyên Quang, 79 mm; Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi, 73 mm; Thủy điện Ialy, tỉnh Gia Lai, 68 mm; Cống Lân, tỉnh Hưng Yên, 57 mm.
Tính từ 19h ngày 29/7 đến 7h ngày 2/8, các khu vực trên cả nước có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-130 mm. Một số trạm ghi nhận tổng lượng mưa lớn hơn như Đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh, 400 mm; Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, 337 mm; Đức Hóa, tỉnh Quảng Trị, 174 mm; Bản Qua, tỉnh Lào Cai, 169 mm; Chi Khê, tỉnh Nghệ An, 161 mm; Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, 155 mm.
Cảnh báo nguy hiểm khi đi qua khu vực ngập, nước chảy xiết
Vụ việc 3 người tại Sơn La bị nước cuốn khi đi qua đường tiếp tục cho thấy nguy cơ mất an toàn tại các tuyến đường bị ngập, khu vực có dòng nước chảy mạnh trong thời gian mưa lớn.

Công tác tìm kiếm nạn nhân thứ 3 bị nước cuốn trôi tại Sơn La. Ảnh: Thọ Sơn
Người dân cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo; không đi qua các tuyến đường bị ngập sâu, ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết hoặc nơi không xác định được độ sâu và mức độ an toàn. Khi phát hiện khu vực nguy hiểm, cần chủ động lựa chọn tuyến đường khác và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng tại địa phương.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, ngày và đêm 2/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90 mm.
Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 90 mm trong 3 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.
Ngày và đêm 2/8, Vịnh Bắc Bộ, Vịnh Thái Lan và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2 m.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cũng phối hợp với Zalo Việt Nam nhắn tin, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống thiên tai tới 6 triệu thuê bao tại các khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.
Các địa phương tổ chức trực ban; chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.