Chỉ còn 1 ngày, cùng với cử tri cả nước, 957.319 cử tri tỉnh Sơn La sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, không khí chuẩn bị cho ngày hội non sông đang lan tỏa rõ nét. Cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí trang trọng tại nhiều tuyến đường, khu dân cư, khu vực bỏ phiếu, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng, trách nhiệm trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được đặc biệt quan tâm, triển khai đồng bộ và chặt chẽ. Toàn tỉnh đã thành lập 76 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh và cấp xã; 468 Ban bầu cử và 1.580 Tổ bầu cử. Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cấp xã đã được niêm yết công khai, rõ ràng, trang trọng tại các khu vực bỏ phiếu và địa điểm công cộng, bảo đảm thuận lợi để Nhân dân theo dõi, tìm hiểu.
Chuẩn bị kỹ từng phần việc, bảo đảm quyền bầu cử của Nhân dân
Một trong những yêu cầu cốt lõi của công tác bầu cử là bảo đảm đúng quy trình, đúng luật, công khai, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ. Trên tinh thần đó, Sơn La đã triển khai đầy đủ các phần việc theo từng mốc thời gian, không để sót việc, chậm việc hay phát sinh bị động vào thời điểm cận kề ngày bầu cử.
Công tác nhân sự và hiệp thương giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định. Theo đó, có 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 94 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 2.718 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Các Tổ bầu cử cũng lưu ý cử tri nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên trước khi thực hiện các bước nhận phiếu và bỏ phiếu.

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được niêm yết công khai, trang trọng
Tổng số đại biểu cần bầu là 1.683 đại biểu, gồm: 9 đại biểu Quốc hội Việt Nam, 55 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 1.619 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Danh sách người ứng cử đã được niêm yết công khai, rõ ràng, trang trọng tại các khu vực bỏ phiếu và địa điểm công cộng để cử tri thuận tiện theo dõi, tìm hiểu.
Song song với đó, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng với hình thức linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Ở một tỉnh miền núi có địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, việc đưa thông tin bầu cử đến gần dân, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi chỉ khi cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm chắc quyền, nghĩa vụ, quy trình và ý nghĩa của cuộc bầu cử thì ngày hội toàn dân mới thực sự trở thành ngày hội của niềm tin, trách nhiệm và dân chủ.
Việc lập, rà soát, niêm yết danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ, chính xác, bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Cùng với đó, cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị đầy đủ, từ hòm phiếu, bàn ghế, sơ đồ hướng dẫn, khu vực niêm yết, khu vực viết phiếu đến các điều kiện bảo đảm trật tự, an toàn. Các phương án giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng được xây dựng từ sớm, triển khai chủ động, không để xảy ra tình huống phức tạp, bất ngờ.

Cử tri Sơn La tìm hiểu, nghiên cứu về chương trình hành động và cam kết của các ứng viên
Trong công tác bầu cử, chuẩn bị kỹ không chỉ để đúng luật mà còn để củng cố niềm tin của cử tri. Mỗi khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng, khoa học, thông suốt là một minh chứng cho tinh thần phục vụ Nhân dân. Mỗi danh sách cử tri được rà soát kỹ càng là một bước bảo đảm quyền công dân. Mỗi phương án bảo vệ an ninh, an toàn được hoàn thiện sớm là một lớp chuẩn bị cần thiết để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, nghiêm túc, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp.
Theo quy định, trong ngày bầu cử đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, công bố, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng và được tiến hành liên tục đến 19 giờ cùng ngày. Tùy tình hình thực tế, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu sớm hơn nhưng không trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không quá 21 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, việc bắt đầu sớm hơn hay kết thúc muộn hơn đều phải căn cứ đúng quy định, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho cử tri nhưng không làm sai lệch trình tự, thủ tục bầu cử.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn về quy định thời gian bắt đầu và kết thúc bỏ phiếu bầu cử
Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục trong suốt thời gian luật định. Trường hợp chưa hết thời gian bỏ phiếu mà đã có 100% người trong danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu tham gia bỏ phiếu thì Tổ bầu cử cũng không được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu trước 19 giờ cùng ngày. Quy định này bảo đảm tính nghiêm minh, chặt chẽ của cuộc bầu cử, không để xảy ra tình trạng kết thúc sớm trái luật.
Cùng với đó, các Tổ bầu cử có thể vận động, tuyên truyền để cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử của mình, nhưng không được thúc giục, ép buộc cử tri phải đi bỏ phiếu sớm để kết thúc sớm việc bỏ phiếu. Đây là nguyên tắc quan trọng nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, tôn trọng đầy đủ quyền lựa chọn và điều kiện thực hiện quyền công dân của mỗi cử tri.
Trường hợp gần đến giờ kết thúc việc bỏ phiếu mà vẫn còn cử tri chưa thực hiện xong việc bỏ phiếu, Tổ bầu cử có trách nhiệm thông báo đến các cử tri còn ở trong khu vực phòng bỏ phiếu về việc chuẩn bị kết thúc thời gian bỏ phiếu và đề nghị cử tri khẩn trương hoàn thành việc bỏ phiếu. Tổ bầu cử thực hiện việc đóng hòm phiếu đúng thời gian đã quy định, không phụ thuộc vào việc cử tri đã bỏ phiếu hết hay chưa. Đây là chi tiết nghiệp vụ quan trọng, đòi hỏi từng Tổ bầu cử phải nắm chắc để tổ chức đúng quy định.
Đồng loạt diễn tập quy trình, sẵn sàng cho ngày bầu cử chính thức
Sáng 14/03, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tổ chức diễn tập quy trình bầu cử đồng loạt vào 10 giờ tại 1.580 điểm bầu cử ở các xã, phường trong toàn tỉnh. Đây là bước rà soát cuối cùng có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm kiểm tra tính thống nhất trong tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện những khâu còn vướng để chấn chỉnh, hoàn thiện ngay trước ngày bầu cử chính thức.
Tại buổi diễn tập, các khu vực bỏ phiếu thực hành đầy đủ các nội dung theo quy định, từ tổ chức khai mạc, kiểm tra và niêm phong hòm phiếu, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử đến xử lý một số tình huống có thể phát sinh trong quá trình bỏ phiếu. Các nội dung được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, bảo đảm theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.





Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La tổ chức diễn tập quy trình bầu cử đồng loạt vào 10 giờ sáng ngày 14/3 tại 1.580 điểm bầu cử ở các xã, phường trong toàn tỉnh.
Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu, Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử, đồng thời có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục. Việc đưa các tình huống này vào nội dung diễn tập cho thấy sự chuẩn bị không chỉ dừng ở phương án thông thường, mà còn tính đến các khả năng phát sinh để bảo đảm ngày bầu cử được vận hành an toàn, liên tục, đúng quy định.
Trong điều kiện địa bàn rộng, nhiều khu vực còn khó khăn, việc đồng loạt diễn tập tại 1.580 điểm bầu cử cho thấy quy mô và mức độ sẵn sàng rất cao của tỉnh Sơn La. Cùng với việc diễn tập, các Tổ bầu cử tiếp tục lưu ý cử tri nghiên cứu kỹ tiểu sử người ứng cử trước khi nhận phiếu và bỏ phiếu. Đây là khâu rất quan trọng để mỗi lá phiếu thực sự là sự lựa chọn có trách nhiệm, thể hiện chính kiến, niềm tin và sự gửi gắm của cử tri đối với những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.
Đối với cử tri, khi đi bầu cử cần mang theo thẻ cử tri để thực hiện các thủ tục tại khu vực bỏ phiếu. Cùng với đó, việc chủ động mang theo giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác cũng là cần thiết để đối chiếu trong trường hợp thẻ cử tri bị rách, hỏng hoặc bị mất. Việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ sẽ góp phần giúp quá trình bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.