Hiệp thương chặt chẽ - đặt chất lượng đại biểu lên hàng đầu
Tập trung cao độ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh Sơn La đã và đang chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đảm bảo triển khai đúng quy trình, đúng luật định. Với sự nỗ lực, Sơn La đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ ba trước Tết Nguyên đán, sớm hơn 7 ngày so với mốc thời gian do Hội đồng Bầu cử Quốc gia ấn định.
Trong quy trình bầu cử, hiệp thương không chỉ là một bước thủ tục. Đây là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng đại biểu được lựa chọn - những người sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương. Vì vậy, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai bài bản, chặt chẽ, đúng nguyên tắc; phát huy dân chủ, bảo đảm khách quan, minh bạch. Các kế hoạch hiệp thương được xây dựng cụ thể, sát thực tiễn từng địa phương, đơn vị và thực hiện nghiêm túc, đúng thành phần, đầy đủ nội dung theo trình tự quy định.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2. Ảnh: Thu Thảo
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hoàn thành hiệp thương lần thứ ba, thống nhất lập danh sách 12 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 94 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ở cấp xã, phường, các địa phương cũng đã hoàn thành quy trình hiệp thương 3 vòng, lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã dân chủ, công khai, đúng quy định, bảo đảm số dư theo luật.
Qua các vòng hiệp thương cho thấy đây là quá trình "sàng lọc" chính trị nghiêm túc, đặt chất lượng đại biểu lên hàng đầu. Thông qua quá trình hiệp thương, mỗi ứng cử viên được xem xét trên nhiều tiêu chí: phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn và đặc biệt là uy tín trong Nhân dân. Ông Lò Văn Điền, bản Hạm, xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La chia sẻ: Trong 3 lần hiệp thương, tôi quan tâm nhiều đến lần thứ hai và lần thứ ba, bởi đây là hai vòng then chốt, bảo đảm lựa chọn được những ứng cử viên tiêu biểu, có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cũng như kỳ vọng của nhân dân.
Ở cấp cơ sở, số lượng đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 được điều chỉnh giảm so với nhiệm kỳ trước, vì vậy, việc lựa chọn nhân sự càng phải kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, nâng cao năng lực giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương, góp phần giúp mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trên tinh thần đó, các địa phương không chạy theo hình thức, không "đủ cơ cấu cho xong", mà đặt trọng tâm vào năng lực, uy tín, khả năng đảm đương trách nhiệm trước cử tri.
Đến hết ngày 13/2/2026, có 75 xã, phường đã hoàn thành xong việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thống nhất lập danh sách chính thức 2.719 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Cơ cấu, thành phần người ứng cử phản ánh rõ định hướng bảo đảm tính đại diện và nâng cao chất lượng đội ngũ. Trong đó, tỷ lệ nữ đạt 38,1%; người ngoài Đảng chiếm 14,8%; người dưới 40 tuổi chiếm 44,5%; tỷ lệ tái cử đạt 36,4%; người dân tộc thiểu số chiếm gần 75%.
Từ thực tiễn tổ chức ở cơ sở, đồng chí Trần Hải Thanh, Chủ tịch UBND xã Mường Bang, tỉnh Sơn La cho biết: Để lựa chọn những đại biểu có tâm, có tầm, xã đã tập trung làm tốt công tác nhân sự ngay từ bước dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đến các vòng hiệp thương; tuyệt đối không vì bảo đảm đủ cơ cấu mà xem nhẹ năng lực, uy tín và khả năng đảm đương trọng trách của từng ứng cử viên. Hiệp thương lần thứ nhất, xã thống nhất lập danh sách 36 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã. Đến hiệp thương lần thứ ba, có 2 người làm đơn xin rút khỏi danh sách; xã đã thảo luận, thống nhất lập danh sách 34 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm số dư theo quy định.

Các cử tri xã Yên Châu, Chiềng Hặc tỉnh Sơn La dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thu Thảo
Còn tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thảo luận dân chủ, bám sát hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt tổ chức nghiêm túc các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử, cả 3 lần hiệp thương, các đại biểu có mặt đều nhất trí cao với dự kiến số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nghiêm Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cho biết: Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, xã thống nhất lập danh sách 45 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm cơ cấu, thành phần và số dư để cử tri lựa chọn bầu ra 27 đại biểu xứng đáng.
Sau khi hoàn thiện quy trình hiệp thương, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử; tiếp nhận chương trình hành động của các ứng cử viên; tổ chức hội nghị để ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử, trình bày chương trình hành động, mục tiêu và cam kết nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định. Đây là bước quan trọng để cử tri có thêm thông tin chính thống, có cơ sở lựa chọn người đại diện xứng đáng - người nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, phụng sự Nhân dân.
Bám bản, bám dân, tuyên truyền sâu rộng - bảo đảm an ninh, an toàn ngày bầu cử
Trong khi các khâu hiệp thương được tổ chức chặt chẽ theo đúng trình tự, thì ở tuyến cơ sở, nhiều lực lượng đang làm việc theo cách rất gần dân - sát dân. Bộ đội Biên phòng Sơn La đã xuống từng bản rà soát, cập nhật chính xác danh sách cử tri, không để sót công dân đủ điều kiện bầu cử.
Những ngày đầu năm mới, tổ tuyên truyền lưu động của Đồn Biên phòng Mường Cai ngược dốc vào bản xa của xã Chiềng Khoong. Khi đến từng nhà, cán bộ biên phòng hỏi thăm, đối chiếu danh sách cử tri; nhắc rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu. Với các hộ đi làm nương, lực lượng phối hợp trưởng bản tuyên truyền thêm. Có cụ già chưa hiểu, cán bộ kiên nhẫn giải thích bằng lời giản dị, dễ nhớ. Những việc tưởng nhỏ, nhưng đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao - để quyền bầu cử của công dân được bảo đảm đầy đủ.
Toàn lực lượng biên phòng Sơn La hiện quản lý, bảo vệ 250 km đường biên giới, phụ trách 13 xã biên giới. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều nơi giao thông còn cách trở, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La siết chặt quân số. Các phương án bảo vệ được triển khai đồng bộ, chủ động, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai rà soát cử tri tại khu vực bỏ phiếu xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La. Ảnh: Mạnh Hùng
Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; phối hợp địa phương bảo vệ mục tiêu trọng điểm, trụ sở cơ quan, tổ bầu cử và điểm bỏ phiếu. Công tác nắm tình hình địa bàn, dư luận xã hội được duy trì thường xuyên, liên tục. Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy BĐBP tỉnh Sơn La, khẳng định: "Công tác bầu cử được triển khai đúng kế hoạch, sát thực tế địa bàn biên giới. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự được chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn diện".
Không chỉ giữ vững an ninh, các đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền, chủ yếu bằng hình thức xuống bản và xe máy lưu động. Từ đầu năm đến nay, lực lượng đã tổ chức 65 buổi tuyên truyền cho hơn 10.000 lượt người dân; thực hiện 41 lượt tuyên truyền lưu động với tổng thời lượng 82 giờ. Nhiều cán bộ am hiểu địa bàn, nói được tiếng dân tộc, trực tiếp xuống bản vận động bà con.
Thượng tá Hoàng Văn Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lèo, cho biết: "Chúng tôi biên soạn lại tài liệu bằng ngôn ngữ ngắn gọn, gần dân, dễ hiểu. Cán bộ xuống tận bản, thực hiện '4 cùng' để bà con nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình".
Với mỗi cán bộ, chiến sĩ, đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là trách nhiệm chính trị gắn với danh dự, kỷ luật và tinh thần phục vụ Nhân dân. Chiến sĩ Lò Văn Bắc, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La chia sẻ: "Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều được quán triệt rõ nhiệm vụ trước, trong và sau bầu cử. Đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm, chúng tôi quyết tâm góp phần bảo đảm an toàn cho ngày hội của toàn dân".
Song song với lực lượng biên phòng, công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được tổ chức theo hướng đa dạng, phù hợp điều kiện địa phương, bảo đảm tính chính trị, tính định hướng và mỹ quan. Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan với quy mô phù hợp. Nhiều cụm pano tấm lớn, biểu trưng, băng rôn, khẩu hiệu được lắp đặt tại các tuyến đường trung tâm, khu hành chính, khu vực quảng trường, cửa ngõ thành phố và các địa điểm bỏ phiếu, góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong Nhân dân hướng về ngày hội lớn.

Cử tri bản Buổn, phường Chiềng Cơi tỉnh Sơn La kiểm tra danh sách cử tri. Ảnh: Thu Thảo
Kế hoạch triển khai được cụ thể hóa bằng các hạng mục rõ ràng: In, căng treo 03 cụm pano tấm lớn tại khu vực Cầu Trắng, phường Tô Hiệu (cụm 1: 5m x 9m; cụm 2: 6m x 12m) và màn hình Tivision tại phường Chiềng Sinh (8,1m x 16m). Thi công, lắp đặt 02 cụm biểu trưng 2.5D, 2 mặt trang trí chào mừng cuộc bầu cử (dự kiến tại phường Tô Hiệu). In, lắp đặt 609m² pano (1 mặt, 2 mặt, cụm 3 mặt, cụm 4 mặt) tại các nút giao thông trọng điểm thuộc các phường Tô Hiệu, Chiềng An, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh và khu vực Quảng trường Tây Bắc.
Bên cạnh tuyên truyền trực quan, hoạt động tuyên truyền lưu động bằng xe văn hóa - thông tin được triển khai tại các phường, xã, tập trung vào nội dung về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu; quyền và nghĩa vụ của cử tri; thời gian, địa điểm và trình tự bỏ phiếu. Hệ thống truyền thanh cơ sở, màn hình LED, bảng điện tử tại các khu dân cư cũng được khai thác hiệu quả để phát sóng video clip, tranh cổ động, thông điệp tuyên truyền, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Ủy ban nhân dân các xã, phường đã rà soát, bổ sung hệ thống pano, áp phích, phướn, cờ Tổ quốc tại trung tâm hành chính, trục giao thông chính, khu dân cư và các điểm bỏ phiếu; đồng thời vận động Nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc đồng bộ, trang trọng, tạo cảnh quan rực rỡ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của cử tri đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Từ hiệp thương đến tuyên truyền, từ bảo đảm an ninh trật tự đến cổ động trực quan, tỉnh Sơn La đang triển khai các phần việc theo hướng rõ nội dung - rõ lực lượng - rõ trách nhiệm. Với sự chuẩn bị bài bản, tinh thần chủ động và sự đồng lòng của toàn dân, cùng chất lượng ứng cử viên đã được lựa chọn kỹ lưỡng, tỉnh Sơn La quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử, góp phần nâng cao chất lượng đại biểu và chất lượng các quyết sách trong nhiệm kỳ tới, hiện thực hóa các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.