Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao
Hòa chung không khí của cả nước chào đón Quốc khánh, ngày 1/9, xã biên giới Lóng Sập tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại phục vụ nhân dân và du khách.
Các hoạt động đón Tết Độc lập năm nay có nhiều nội dung phong phú, như: kéo co, đẩy gậy, giã bánh dày, tu lu, tung còn. Chương trình giao lưu văn nghệ có nhiều tiết mục mang bản sắc văn hóa của đồng bào Mông, Thái, Khơ Mú, do các đội văn nghệ đến từ các bản trên địa bàn biểu diễn.

Các hoạt động chào đón Quốc khánh tại xã biên giới Lóng Sập, tỉnh Sơn La. Ảnh: Diễm Hương, Dương Quân

Từ ngày 31/8, xã Lóng Sập tổ chức "Phiên chợ vùng cao biên giới" với quy mô hơn 200 gian hàng, bày bán trang phục thổ cẩm, sản phẩm nông sản địa phương, đồ gia dụng Thái Lan, Lào và ẩm thực dân tộc. Cùng với đó, hoạt động trại văn hóa gồm 7 gian trại của các bản đã tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, thu hút hàng nghìn du khách và người dân hai bên biên giới đến tham quan, vui chơi.
Xã Lóng Sập có 14 bản với 6 dân tộc cùng chung sống, trên 30 km đường biên giới và có cửa khẩu quốc tế với nước bạn Lào. Các hoạt động văn hóa, thể thao và phiên chợ tạo không khí vui tươi trong dịp Quốc khánh 2/9; góp phần động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và cùng nhau giữ vững biên giới của Tổ quốc.
Cũng trong ngày 1/9, hoạt động biểu diễn văn hóa cộng đồng đường phố được tổ chức trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026.




Hoạt động biểu diễn văn hóa cộng đồng đường phố tại Sơn La. Ảnh Thúy Hà.
Tham gia chương trình có hơn 200 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 4 xã, phường gồm Mộc Châu, Mộc Sơn, Thảo Nguyên và Vân Sơn. Các nghệ nhân được chia thành hai đoàn, diễu hành và biểu diễn nghệ thuật xòe Thái, múa khèn, nhảy tha kềnh, múa chuông của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Thái, Xinh Mun.
Hoạt động biểu diễn diễn ra tại một số đoạn trên tuyến Quốc lộ 6, sân UBND phường Mộc Sơn, tiểu công viên tổ dân phố 3 và 7, phường Mộc Sơn và Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu.
Với sắc màu văn hóa các dân tộc, chương trình đã tạo không khí sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia giao lưu, trải nghiệm; góp phần kết nối các cộng đồng và quảng bá nét đẹp văn hóa tới bạn bè trong nước, quốc tế.
Hội tụ sắc màu văn hóa các vùng miền
Đến với Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, du khách không chỉ cảm nhận vẻ đẹp đặc trưng của cao nguyên mà còn được tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo của nhiều vùng miền trong tỉnh. Sự tham gia của 5 xã Ngọc Chiến, Bình Thuận, Quỳnh Nhai, Tà Xùa và Mường Chanh với các sản phẩm nông sản, phong tục và nét sinh hoạt đặc trưng đã tạo thêm điểm nhấn cho ngày hội.
Xã Bình Thuận tái hiện hình ảnh miền quê dưới chân đèo Pha Đin qua không gian bài trí gần gũi, mang đậm văn hóa Thái. Các công đoạn se sợi, dệt vải, gian bếp xưa, nông cụ sản xuất và sản phẩm nông sản đặc trưng giới thiệu đời sống lao động, sinh hoạt truyền thống của người dân địa phương. Hoạt động nhảy sạp, múa xòe, gói bánh chưng, chơi tó má lẹ thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.




Sắc màu văn hóa các vùng miền tại Sơn La. Ảnh: Thúy Hà.
Vùng quê cách mạng Mường Chanh giới thiệu câu chuyện về vùng đất cà phê gắn với các giá trị văn hóa truyền thống. Không gian trưng bày thể hiện truyền thống cách mạng, nghề làm gốm và bản sắc của đồng bào Thái, Mông. Những sản phẩm như gạo nếp tan nhe, cà phê Arabica góp phần quảng bá nét riêng của địa phương.
"Miền quê cổ tích" Ngọc Chiến tạo ấn tượng với cổng chào mái lợp Pơ Mu và những bức tường đá mộc mạc. Các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của đồng bào Mông, Thái, như gạo nếp tan Ngọc Chiến, trà táo mèo, được giới thiệu cùng tiếng sáo, điệu múa truyền thống của các chàng trai, cô gái dân tộc Mông.
Tà Xùa mang đến hình ảnh vùng cao gắn với bản sắc văn hóa Mông. Những bộ trang phục truyền thống cùng các sản vật như chè Tà Xùa, thảo quả, táo mèo, măng ớt được trưng bày tại không gian hội trại. Du khách được thưởng thức chè Tà Xùa, trải nghiệm giã bánh dày và tìm hiểu nét sinh hoạt truyền thống của đồng bào Mông.
Là xã duy nhất đến từ miền sông nước vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, Quỳnh Nhai giới thiệu cây nêu của Lễ Kin Pang Then - biểu tượng văn hóa của đồng bào Thái trắng. Những hình ảnh về miền sông nước, sản phẩm quà tặng từ thổ cẩm do phụ nữ dân tộc Thái làm cùng các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đặc trưng đã quảng bá nét văn hóa của vùng đất bên lòng hồ đến du khách.
Hoạt động này cũng thể hiện quyết tâm thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 30/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2025-2030, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.