Cùng với hàng triệu học sinh trên cả nước, ngày 5/9, hơn 370.000 học sinh tỉnh Sơn La chính thức bước vào năm học 2026-2027. Toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh tập trung thực hiện chủ đề "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất", lấy chất lượng giáo dục thực chất và sự tiến bộ của người học làm thước đo.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La cùng lãnh đạo các sở, ngành đã kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khai giảng năm học mới và khánh thành Trường Nội trú Tiểu học và THCS xã Chiềng Sơn. Ảnh: Diễm Hương, Minh Đức.
Năm học mới diễn ra trong bối cảnh quy mô, mạng lưới trường lớp tại Sơn La có sự thay đổi quan trọng. Các cơ sở giáo dục công lập, đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên được sắp xếp; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư, bổ sung.
Chuyển biến về chất lượng giáo dục
Năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai đồng thời nhiều chủ trương, chính sách lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục trong giai đoạn mới. Trọng tâm là Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; triển khai Luật Nhà giáo và nhiều nhiệm vụ chiến lược về giáo dục.
Trước những yêu cầu mới, ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã chủ động thích ứng, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.
Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, cho biết, năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 607 cơ sở giáo dục với gần 380.000 học sinh các cấp. Sở đã rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy trình xử lý công việc; xây dựng tài liệu, tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về giáo dục cho cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội của 75 xã, phường; thành lập bộ phận thường trực để tiếp nhận, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Hà Trung Chiến kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Diễm Hương, Minh Đức.
Triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, trong năm học qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 12 văn bản pháp lý, cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết. Đến hết tháng 6/2026, tỉnh hoàn thành 20/49 nhiệm vụ, đạt trên 40%; 29 nhiệm vụ đang được triển khai.
Các giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực và sự tiến bộ của người học được thực hiện đồng bộ. Hoạt động giáo dục STEM, Robotics, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo ngày càng được mở rộng, tạo môi trường để học sinh phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và năng lực thích ứng với yêu cầu mới.
Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 99,15%, với 60 bài thi đạt điểm 10; 29/57 trường THPT có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%.
Giáo dục ngoại ngữ, STEM, khoa học, công nghệ và năng lực số có những chuyển biến rõ nét. Toàn bộ học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 được học tiếng Anh bắt buộc; 35,62% học sinh lớp 1, lớp 2 được học tiếng Anh tự chọn và 25,1% trẻ mẫu giáo được làm quen với tiếng Anh.
Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt kết quả với 40 giải học sinh giỏi quốc gia; hơn 3.000 học sinh THCS, THPT đoạt giải tại các cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Cuộc thi Sáng tạo khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học có 99 dự án đoạt giải, trong đó một dự án được lựa chọn tham dự Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.

Đoàn công tác của tỉnh Sơn La thăm lớp học, kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Diễm Hương, Minh Đức.
Ông Đoàn Lê Huy, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, cho biết, năm học 2025-2026 ghi nhận sự chuyển biến rõ nét về chất lượng ở tất cả các cấp học. Toàn tỉnh có 447 trường đạt chuẩn quốc gia. Các nhà trường chủ động hơn trong đổi mới phương pháp giáo dục; giáo viên mạnh dạn ứng dụng công nghệ số và tổ chức các hoạt động phát triển năng lực cho học sinh. Những kết quả này cho thấy các định hướng của Nghị quyết số 71-NQ/TW từng bước đi vào thực tiễn.
Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, tỉnh triển khai đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại 13 xã biên giới theo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị. Các dự án có tổng mức đầu tư trên 3.448 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt của hơn 13.000 học sinh, tương đương 34,3% số học sinh tại các xã biên giới.
Đến nay, các công trình bảo đảm tiến độ, khối lượng thi công đạt tối thiểu 90%; 11/13 trường sẵn sàng bàn giao, đưa vào sử dụng, tổ chức lễ khai giảng năm học mới và đón học sinh vào học.
Chuẩn bị đồng bộ các điều kiện cho năm học mới
Bước vào năm học 2026-2027, ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La có sự thay đổi quan trọng về quy mô, mạng lưới trường lớp. Thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập theo Công văn chỉ đạo số 777/TTg ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh còn 406 cơ sở giáo dục, gồm 125 trường mầm non, 61 trường tiểu học, 57 trường THCS, 107 trường tiểu học và THCS, 56 trường THPT; giảm 186 trường so với năm học trước.
Đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên được sắp xếp theo hướng tinh gọn, phù hợp với quy mô hoạt động của từng trường. Toàn ngành có hơn 24.000 cán bộ quản lý, giáo viên; giảm 441 vị trí cán bộ quản lý.
Trước những yêu cầu mới, cao hơn và toàn diện hơn, toàn ngành tập trung bám sát chủ đề "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất"; chuyển mạnh từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, lấy chất lượng giáo dục thực chất và sự tiến bộ của người học làm thước đo.
Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, cho biết, trước thềm năm học mới, Sở đã xây dựng dự toán mua sắm, bổ sung trang thiết bị phục vụ năm học với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Sở đồng thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai 70 dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, với tổng kinh phí trên 1.417 tỷ đồng.

Một góc Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn với diện mạo mới, sẵn sàng đón năm học 2026-2027. Ảnh: Diễm Hương, Minh Đức.
Nguồn lực được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phòng học; bổ sung trang thiết bị dạy học và hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành bồi dưỡng chính trị, chuyên môn cho 100% cán bộ quản lý và giáo viên, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ năm học mới.
Xác định nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong năm học 2026-2027, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.
Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đẩy mạnh giáo dục STEM, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, kỹ năng số, ngoại ngữ và hướng nghiệp; từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đồng thời, tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giáo dục đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả của 13 trường phổ thông nội trú biên giới, bảo đảm các điều kiện về dạy học, ăn, ở, sinh hoạt, rèn luyện cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn, điểm cầu chính của tỉnh Sơn La được truyền hình trực tiếp, kết nối với các điểm cầu trên cả nước trong lễ khai giảng, công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn thiện.
Thầy giáo Đỗ Công Bình, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, mọi điều kiện phục vụ lễ khai giảng đã được hoàn tất. Ngôi trường mới với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại tạo môi trường học tập, rèn luyện tốt hơn, giúp học sinh yên tâm học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện. Năm học này, nhà trường có 980 học sinh và hơn 60 cán bộ, giáo viên. Tập thể nhà trường quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
Trước lễ khai giảng, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, cùng lãnh đạo các sở, ngành đã kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới và khánh thành nhà trường.

Công tác chuẩn bị lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Chiềng Sơn, điểm cầu chính của tỉnh Sơn La, đang được khẩn trương hoàn thiện. Ảnh: Diễm Hương, Minh Đức.
Kiểm tra thực tế, đồng chí Hà Trung Chiến yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, khẩn trương hoàn thiện từng phần việc theo phương châm "làm đến đâu, sạch, gọn đến đấy". Sân trường, lớp học, khu nhà ăn, nơi ở của học sinh phải sạch sẽ, gọn gàng. Các phòng chức năng, phòng chuyên môn, phòng y tế phải bảo đảm đủ điều kiện hoạt động. Hệ thống điện, mạng internet, ti vi và các thiết bị phục vụ dạy học phải được kiểm tra, vận hành ổn định.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu chuẩn bị chu đáo công tác trang trí, khánh tiết, lễ tân; xây dựng phương án đón đoàn công tác của Trung ương đến dự lễ khai giảng, tham quan nhà trường và trồng cây lưu niệm; bảo đảm an ninh, an toàn, phân luồng giao thông và các điều kiện kỹ thuật phục vụ truyền hình trực tiếp.
Đồng chí Hà Trung Chiến ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các lực lượng; động viên cán bộ, công nhân và các đơn vị liên quan tiếp tục nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành các phần việc đúng tiến độ, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, chu đáo và an toàn.
Bước vào năm học 2026-2027 với tâm thế mới, khí thế mới, ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La quyết tâm đổi mới tư duy và hành động; kỷ cương hơn trong quản lý, thực chất hơn trong chất lượng, mạnh mẽ hơn trong đổi mới và công bằng hơn trong cơ hội học tập; lấy sự tiến bộ của mỗi học sinh làm thước đo chất lượng giáo dục, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.