Tham gia đoàn công tác khảo sát Dự án "Sống sau lũ" mùa 3 có đại diện Ban Chấp hành Đoàn Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị – Bộ Quốc phòng), Câu lạc bộ thiện nguyện An Phúc cùng các đơn vị đồng hành.
Trong chuyến công tác, đoàn đã khảo sát tại các xã Nam Đà, D'Ran (tỉnh Lâm Đồng); các xã Hòa Xuân, Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk); và các xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Thành (tỉnh Khánh Hòa). Đây là các địa phương chịu tác động nặng nề bởi đợt mưa lũ vào tháng 11/2025.




Đoàn công tác làm việc với chính quyền các xã thuộc địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa.
Chuyến khảo sát không đơn thuần là một hoạt động tiền trạm, mà là bước chuẩn bị quan trọng để các đơn vị tham gia lắng nghe trực tiếp, thấu hiểu những khó khăn còn tồn tại sau thiên tai, từ đó xây dựng các giải pháp hỗ trợ sát thực, bền vững cho người dân vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.




Gia đình chị Võ Thị Ngọc Dung (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) là một trong những hộ chịu nhiều khó khăn sau bão lũ. Chồng mất khi đi biển, hiện chị Dung một mình nuôi ba con và một cháu ngoại. Mưu sinh bằng nghề bóc vỏ hạt điều thuê với tiền công 9.000 đồng/kg, trong đợt lũ vừa qua, do phải lo đưa các con, cháu đi tránh lũ, chị không kịp bảo quản, khiến gần 58 kg hạt điều bị ngấm nước. Hiện doanh nghiệp đang kiểm tra mức độ thiệt hại để xem xét trách nhiệm bồi thường; trong trường hợp phải đền bù, số tiền khoảng 14 triệu đồng, một khoản vượt quá khả năng của gia đình chị.
Trong những ngày khảo sát, đoàn công tác đã trực tiếp đến nhiều khu vực từng bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ, sạt lở. Tại các xã ở Đắk Lắk, nhiều khu vực từng bị lũ cuốn trôi hoa màu đến nay vẫn in hằn dấu vết thiên tai; không ít hộ dân chăn nuôi thủy sản chịu thiệt hại nặng nề. Ở Lâm Đồng, nhiều hộ dân cho biết hoạt động sản xuất nông nghiệp bị gián đoạn do mưa lũ làm vật nuôi chết, hệ thống chuồng trại hư hỏng. Tại Khánh Hòa, không ít gia đình bị thiệt hại về nhà ở, vẫn sống trong nỗi thấp thỏm mỗi mùa mưa đến.



Anh Phạm Văn Thành (thôn Bình Giang, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, gia đình nuôi cá lồng, bè nên chủ yếu bị thiệt hại về cá, ước tính hơn 6 tỷ đồng. “Để khôi phục sản xuất, gia đình tôi đang gặp khó khăn về tài chính. Trước đây, tôi đã vay vốn ngân hàng để đầu tư; hiện nay, do nợ cũ chưa trả hết nên không thể tiếp tục vay ngân hàng, buộc phải vay vốn bên ngoài. Tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ để mua lại con giống, sửa chữa lồng bè, tái thiết sản xuất”, anh Thành chia sẻ.
Ông Chu Việt Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc cho biết, đây là chương trình hỗ trợ có phạm vi xa nhất từ trước đến nay của Dự án "Sống sau lũ". Theo ông Hà, các địa phương khảo sát vừa trải qua đợt mưa lũ được đánh giá là lịch sử trong nhiều chục năm, diễn biến nhanh, bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay; có nơi mực nước dâng cao từ 4-5 m, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cả về người và tài sản.

Ông Chu Việt Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc.
Qua khảo sát thực tế, ông Hà cho biết công tác cứu trợ khẩn cấp, bảo đảm lương thực cho người dân cơ bản đã hoàn thành. Nhu cầu cấp thiết hiện nay của bà con là các công cụ phục vụ sản xuất như con giống, vật nuôi, cây giống nhằm từng bước khôi phục sinh kế. Trên cơ sở đó, chương trình sẽ cân nhắc đặc điểm từng vùng, linh hoạt bổ sung hỗ trợ cây giống phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương.
"Tuy nhiên, chuyến khảo sát cũng để lại cho tôi nhiều trăn trở", ông Hà chia sẻ, khi phạm vi ảnh hưởng của mưa lũ lần này quá rộng. Có những xã, số hộ bị ảnh hưởng lên tới 98%, trong khi thiên tai xảy ra đồng loạt tại nhiều tỉnh, thành. "Chúng tôi rất mong có thêm nguồn lực và sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân để có thể hỗ trợ được nhiều hơn nữa cho bà con vùng lũ", ông Hà bày tỏ.

Tại các buổi làm việc, đa số địa phương bày tỏ sự thống nhất cao với phương án hỗ trợ con giống do Ban Tổ chức chương trình đề xuất. Tại xã Nam Đà (tỉnh Lâm Đồng), ông Ngô Xuân Đông, Chủ tịch UBND xã cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, xã có 105 hộ bị thiệt hại về tài sản và nhà ở, trong đó có 30 hộ bị hư hỏng nặng.


Ông Ngô Xuân Đông, Chủ tịch UBND xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng trao đổi với đoàn công tác về nhu cầu sinh kế của người dân.
Về nông nghiệp, toàn xã bị thiệt hại 4,1 ha ruộng lúa; 5,6 ha hoa màu tại các thôn Bình Giang, Ninh Giang, Thanh Sơn, Cao Sơn bị nước lũ quét qua, không thể khôi phục; cùng nhiều diện tích cây hàng năm, cây lâu năm bị ngập, hư hại hoàn toàn. Toàn xã có 256 con gia cầm trên 28 ngày tuổi và 7 con dê bị chết. Khoảng 2 ha nuôi cá bán thâm canh, thâm canh trong ao, đầm; 507,6 m³ nuôi cá trong bể, lồng, bè bị thiệt hại. Ngoài ra, xã còn bị thiệt hại 2,2 ha diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp trên 1/2 chu kỳ khai thác; diện tích rừng trồng gỗ lớn trên 3 năm tuổi cũng bị ảnh hưởng.
"Việc hỗ trợ người dân con giống vào thời điểm này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là giai đoạn quan trọng để bà con khôi phục sản xuất, tái thiết cuộc sống và từng bước ổn định sau những thiệt hại nặng nề do mưa lũ để lại", ông Đông chia sẻ.



Căn nhà vừa được dựng lại sau cơn lũ là tài sản giá trị duy nhất của gia đình anh Cao Báo (xã Khánh Thành, tỉnh Khánh Hòa). Anh cho biết, mưa lũ đã cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản và phương tiện; điều may mắn nhất là các thành viên trong gia đình đều an toàn. “Nhà có mấy gốc sầu riêng, cam, bưởi cùng gia cầm như gà, vịt đều bị nước lũ cuốn đi hết. Hiện vợ chồng tôi phải đi làm thuê để duy trì cuộc sống. Tôi mong được hỗ trợ cây giống, vật nuôi để có thể khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống cho gia đình”, anh Báo nói.
Tại xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà, bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã thông tin, trong đợt mưa lũ, xã Nam Khánh Vĩnh bị thiệt hại 9,7 ha lúa gieo trồng trên 45 ngày, cùng nhiều ha cây hàng năm, cây lâu năm. Diện tích ao hồ nuôi cá bị thiệt hại là 4,1ha. Về vật nuôi, trên địa bàn xã thiệt hại 4376 con gia cầm trên 28 ngày tuổi, 271 con lợn, 36 con bò và 50 đàn ông mật.
Bà Hoa chia sẻ: "Các loại con giống mà Ban Tổ chức đề xuất hỗ trợ đều rất thiết thực, là những vật nuôi chủ lực, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương"

Trung tá Đỗ Viết Hạnh, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị – Bộ Quốc phòng).
Theo Trung tá Đỗ Viết Hạnh, đại diện Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị – Bộ Quốc phòng), chương trình sẽ hỗ trợ 100% vốn con giống cho người dân vùng thiên tai. "Việc triển khai cần bảo đảm trao đúng đối tượng, đúng nhu cầu thực tế; đồng thời mong người dân sử dụng con giống đúng mục đích sản xuất, phục vụ khôi phục sinh kế. Chúng tôi mong rằng chính quyền địa phương phối hợp giám sát, tránh tình trạng nhận con giống nhưng sử dụng sai mục đích hoặc chuyển đổi không phù hợp, qua đó bảo đảm hiệu quả và tính bền vững của dự án", Trung tá Hạnh cho biết.
Cũng trong chuyến khảo sát, Ban Tổ chức đã trực tiếp thăm hỏi, trao nhiều phần quà tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ:




Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.