Theo Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, số ca bệnh sốt mò (Rickettsia) có xu hướng gia tăng, đáng lo ngại là nhiều bệnh nhân chỉ đến viện khi bệnh đã diễn tiến nặng, xuất hiện biến chứng nguy hiểm. Có trường hợp xuất hiện sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng, đe dọa tính mạng.
Sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính do ấu trùng mò đốt. Đặc điểm của vết đốt là không đau, thường xuất hiện ở các vùng kín như nách, bẹn, bẹn đùi hoặc nếp gấp da nên rất dễ bị bỏ qua. Chính điều này khiến nhiều người nhầm lẫn bệnh với cảm cúm thông thường, tự mua thuốc điều trị tại nhà.
Theo các bác sĩ, nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm bằng kháng sinh đặc hiệu, sốt mò có thể nhanh chóng gây ra các biến chứng nặng như tụt huyết áp, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi, viêm cơ tim, suy gan, suy thận và suy đa tạng.
Các trường hợp nhập viện muộn thường trong tình trạng sốt cao kéo dài, đau đầu, đau mỏi toàn thân, mệt mỏi nhiều. Khi thăm khám kỹ mới phát hiện các vết loét hoại tử nhỏ tại vị trí mò đốt - dấu hiệu quan trọng giúp chẩn đoán bệnh nhưng thường bị người bệnh bỏ sót.
Bác sĩ Khoa Truyền nhiễm khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện sốt cao không rõ nguyên nhân kéo dài, kèm đau đầu, đau mỏi người, đặc biệt nếu phát hiện vết loét lạ trên da, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả, giảm nguy cơ biến chứng và tử vong.
Các bác sĩ nhấn mạnh, không nên chủ quan coi sốt mò là "sốt ốm thông thường", bởi chỉ một sự chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị cũng có thể khiến bệnh diễn tiến nguy kịch, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.