Sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng tại TP Hồ Chí Minh có xu hướng giảm

Tuấn Văn

30/01/2026 13:17 GMT+7

VTV.vn - Tuần 4 năm 2026, số ca sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng tại TP Hồ Chí Minh đều giảm so với trung bình 4 tuần trước, song nguy cơ dịch vẫn hiện hữu.

Theo ghi nhận từ ngày 19/1 đến 25/1/2026 (tuần 4), TP Hồ Chí Minh ghi nhận 1.289 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 29% so với trung bình 4 tuần trước đó. Lũy tích từ đầu năm 2026 đến hết tuần 4, toàn thành phố có 6.542 ca mắc. Một số phường, xã có tỷ lệ mắc trên 100.000 dân gồm Bình Hưng Hòa, Tây Nam và An Nhơn Tây.

Cùng thời gian này, thành phố ghi nhận 796 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, giảm 15,8% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2026 đến tuần 4 là 3.455 ca. Các địa phương có tỷ lệ mắc cao trên 100.000 dân gồm Long Điền, Hồ Tràm và Đất Đỏ.

Dù số ca mắc của cả hai bệnh đều có xu hướng giảm, ngành Y tế nhận định tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển và các bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ dễ lây lan trong cộng đồng.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Đối với sốt xuất huyết, cần loại bỏ các vật chứa nước đọng, thả cá diệt lăng quăng, ngủ màn kể cả ban ngày và phối hợp với địa phương trong các chiến dịch diệt muỗi. Với bệnh tay chân miệng, phụ huynh cần giữ vệ sinh tay cho trẻ, khử khuẩn đồ chơi, vật dụng sinh hoạt và theo dõi sát các dấu hiệu như sốt, loét miệng, nổi ban để đưa trẻ đi khám kịp thời.

Việc duy trì các biện pháp phòng bệnh thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát dịch, hạn chế nguy cơ bùng phát trở lại trong thời gian tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.