Ngày 8/2, ông Elon Musk cho biết SpaceX đã chuyển trọng tâm sang xây dựng một “thành phố tự phát triển” trên Mặt Trăng, với mục tiêu có thể hoàn thành trong thời gian dưới 10 năm. Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Musk nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là “bảo đảm tương lai của nền văn minh”, trong đó Mặt Trăng được đánh giá là lựa chọn nhanh hơn.
Theo ông Musk, SpaceX vẫn duy trì tham vọng lâu dài về việc xây dựng một thành phố trên Sao Hỏa trong khoảng 5 - 7 năm tới, song kế hoạch này sẽ được triển khai sau. Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho biết SpaceX đã thông báo với các nhà đầu tư rằng công ty sẽ ưu tiên các sứ mệnh lên Mặt Trăng và lùi thời điểm đưa tàu lên Sao Hỏa, với mục tiêu thực hiện một chuyến hạ cánh không người lái xuống Mặt Trăng vào tháng 3/2027.
Năm 2025, ông Musk từng cho biết SpaceX đặt mục tiêu phóng một sứ mệnh không người lái lên Sao Hỏa vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, Mỹ hiện đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc trong cuộc đua đưa con người trở lại Mặt Trăng trong thập kỷ này. Lần gần nhất con người đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng là sứ mệnh Apollo 17 năm 1972.

Logo SpaceX được treo tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Cape Canaveral, Florida, ngày 26/5/2020 (Ảnh: AP)
Chưa đầy 1 tuần trước, ông Musk thông báo SpaceX đã mua lại công ty trí tuệ nhân tạo xAI, với thỏa thuận định giá SpaceX ở mức 1.000 tỷ USD và xAI ở mức 250 tỷ USD. Một số ý kiến cho rằng thương vụ này sẽ giúp SpaceX tăng cường kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu trong không gian, được ông Musk đánh giá là tiết kiệm năng lượng hơn so với các cơ sở trên mặt đất, trong bối cảnh nhu cầu điện toán cho AI gia tăng mạnh.
SpaceX cũng đang xem xét khả năng phát hành cổ phiếu ra công chúng trong năm nay, với mục tiêu huy động tới 50 tỷ USD, có thể trở thành đợt IPO lớn nhất trong lịch sử.
Cùng ngày, ông Musk chia sẻ đoạn quảng cáo đầu tiên của SpaceX trong khuôn khổ Super Bowl, nhằm quảng bá dịch vụ Internet vệ tinh Starlink.
Song song với việc tái định hướng SpaceX, ông Musk cũng thúc đẩy chiến lược mới tại Tesla. Sau khi góp phần định hình thị trường xe điện toàn cầu, Tesla dự kiến chi 20 tỷ USD trong năm nay để chuyển hướng sang phát triển công nghệ lái tự động và robot. Để đẩy nhanh quá trình này, Tesla đã quyết định dừng sản xuất 2 mẫu xe tại nhà máy ở California nhằm nhường chỗ cho việc sản xuất robot hình người Optimus.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.