Sư đoàn 316 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lân thứ 2

VTV.vn - Sáng 27/4, tại Phú Thọ, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Sư đoàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 2) tặng Sư đoàn 316.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 2) tặng Sư đoàn 316.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Lương Cường, Nguyên Chủ tịch nước.

Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Uỷ Tuyên Quang; Thiếu tướng Trần Văn Bắc Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân Khu 2; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân Khu 2.

Sư đoàn 316 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lân thứ 2- Ảnh 1.

Các đại biểu dự buổi Lễ. (ảnh: Phùng Anh)

Về phía Sư đoàn 316 (Quân khu 2) có Đồng chí Đại tá Bùi Thế Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng; Đồng chí Đại tá Lâm Dũng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn.

Dự buổi lễ có đại biểu thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 2; thủ trưởng các cơ quan Quân khu 2; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sư đoàn 316; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu các địa phương và đơn vị kết nghĩa.

Sư đoàn 316 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lân thứ 2- Ảnh 2.

Đồng chí Lương Cường, Nguyên Chủ tịch nước dự buổi Lễ. (ảnh: Phùng Anh)

Buổi lễ vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Đồng chí Lương Cường, Nguyên Chủ tịch nước; Lẵng hoa của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tình cảm của Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Đại tá Bùi Thế Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang và những thành tích xuất sắc của Sư đoàn.

Đại tá Bùi Thế Dũng nhấn mạnh, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, bên dòng Sông Lô, trên quê hương đất Tổ, Sư đoàn 316 long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (LLVTND) lần thứ 2 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (01/5/1951 - 01/5/2026), dấu mốc khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Sư đoàn 316 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lân thứ 2- Ảnh 3.

Đại tá Bùi Thế Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 trình bày diễn văn kỷ niệm. (ảnh: Phùng Anh)

Thành lập ngày 1/5/1951 tại Lạng Sơn, Đại đoàn 316 nhanh chóng tham gia các chiến dịch lớn, đỉnh cao là Điện Biên Phủ với trận đánh A1 góp phần làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Sau đó, đơn vị vừa chiến đấu, vừa tham gia xây dựng kinh tế, thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Lào hơn 13 năm, củng cố tình đoàn kết Việt – Lào. Trong kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn lập nhiều chiến công tại Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ nhất năm 1976 và tiếp tục tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc.

Sư đoàn 316 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lân thứ 2- Ảnh 4.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang dự buổi Lễ. (ảnh: Phùng Anh)

Bước vào thời kỳ đổi mới, năm 1990 Sư đoàn chuyển về đứng chân trên địa bàn các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chăm lo đời sống bộ đội, đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng và công tác dân vận, trở thành điểm tựa của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, ngày 24/12/2025, Sư đoàn 316 vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ hai, tiếp tục khẳng định truyền thống Anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sư đoàn 316 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lân thứ 2- Ảnh 5.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 2) tặng Sư đoàn 316. (ảnh: Phùng Anh)

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, chúc mừng những thành tích, đóng góp xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 trong 75 năm qua. Đồng thời, trân trọng cảm ơn các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các địa phương đã luôn quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Sư đoàn 316, Quân khu 2 và Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước, bên cạnh thuận lợi vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức, các thế lực thù địch gia tăng chống phá, đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sư đoàn 316 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lân thứ 2- Ảnh 6.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi Lễ. (ảnh: Phùng Anh)

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đại tướng yêu cầu Sư đoàn 316 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; có ý chí quyết tâm cao, không sợ khó khăn, gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thực hiện tốt "2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa", phương châm "5 vững". Tập trung xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đại tướng Nguyên Tân Cương yêu cầu Sư đoàn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện theo hướng "cơ bản, thiết thực, vững chắc"; giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng; gắn huấn luyện quân sự với rèn luyện thể lực, bản lĩnh, kỷ luật cho bộ đội. Phấn đấu để Sư đoàn luôn xứng đáng là một trong những đơn vị dẫn đầu của Quân khu và toàn quân về chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Viêt Nam đề nghị Sư đoàn 316 đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất, trang bị hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong chỉ huy, quản lý và thực hiện nhiệm vụ.

Bên canh đó, cần tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phát huy phẩm chất cao đẹp, giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, ở đâu khó khăn, gian khổ, ở đó có mặt người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam để sẻ chia, giúp đỡ Nhân dân, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân'' vững chắc.

Tin tưởng vào truyền thống 75 năm vẻ vang và vị thế đơn vị hai lần Anh hùng LLVTND, Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ kỳ vọng Sư đoàn 316 tiếp tục phát huy thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Sư đoàn 316 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lân thứ 2- Ảnh 7.

Phát biểu đáp từ, Đại tá Lâm Dũng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316 khẳng định, toàn đơn vị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đảng ủy, Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 cam kết tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; luôn bám sát sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2; đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", không ngừng đổi mới, sáng tạo.

Sư đoàn 316 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lân thứ 2- Ảnh 8.

Đại tá Lâm Dũng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316 phát biểu đáp từ. (ảnh: Phùng Anh)

Sư đoàn phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng LLVTND, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 quyết tâm lập nhiều chiến công, thành tích mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững bước trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.




Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.