Hình minh họa.
Trầm cảm đang trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại. Những năm gần đây, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, số người đến khám vì các triệu chứng như lo âu, mất ngủ, buồn bã kéo dài, giảm hứng thú trong cuộc sống… ngày càng nhiều. Việc nhận diện sớm và điều trị kịp thời giúp người bệnh tránh những hậu quả đáng tiếc.
Tại Khoa Tâm thần, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang (Tuyên Quang), số lượng bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm tăng đáng kể. Nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, bệnh viện chú trọng sử dụng thuốc đúng cách - yếu tố then chốt giúp phục hồi cảm xúc và tái hòa nhập cuộc sống.
Theo các bác sĩ, thuốc chống trầm cảm cần được kê đơn và theo dõi chặt chẽ. Người bệnh được hướng dẫn cụ thể về thời điểm uống thuốc, các tác dụng phụ có thể gặp, thời gian điều trị tối thiểu và tầm quan trọng của việc không tự ý ngừng thuốc. Thông thường, thuốc cần 2-4 tuần mới phát huy hiệu quả rõ rệt. Việc ngừng thuốc đột ngột có thể gây hội chứng cai thuốc hoặc khiến bệnh tái phát nặng hơn.
Bệnh viện Đa khoa Hà Giang cũng tăng cường phối hợp giữa các khoa chuyên môn, đặc biệt là Khoa Dược, trong tư vấn và giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, phù hợp với từng người bệnh.
Sự kiên trì, lạc quan và tuân thủ chỉ định của bác sĩ được xem là chìa khóa giúp người bệnh phục hồi cảm xúc, cải thiện chất lượng sống.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.