Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự hai đối tượng tại cơ sở mang tên "Thiên Y Thánh Mẫu" để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ sở này không được cấp phép khám, chữa bệnh nhưng vẫn quảng cáo có thể chữa nhiều loại bệnh, thu hút hàng trăm người tìm đến mỗi ngày. Từ những tác động lên cơ thể đến các loại thuốc tự pha chế từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc, tất cả đều được quảng cáo như những phương pháp chữa bệnh.
Rút lưỡi, kéo tai, bẻ nắn khớp… những động tác được các đối tượng quảng cáo là phương pháp có thể chữa nhiều loại bệnh. Theo cơ quan điều tra, mỗi người bệnh đều được kê một liệu trình thuốc để điều trị ít nhất trong 1 tháng. Một chai nước màu đen và 4 lọ thuốc viên tròn. Chai nước màu đen có giá 2 triệu đồng, lọ thuốc 500.000 đồng. Các biên lai chuyển tiền được cơ quan điều tra thu thập cho thấy, số tiền người bệnh chi trả có thể từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.

Cơ sở hoạt động dưới tên Thiên Y Thánh Mẫu, không được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh. Theo tài liệu điều tra, đối tượng khai nhận mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc, rồi tự pha chế thành các loại thuốc để bán cho người bệnh. Thuốc dạng bột được đựng trong các thùng, hộp nhựa.
Đối tượng cho biết cách để thu hút người bệnh là quảng cáo trên nhiều nền tảng mạng xã hội, lập các hội nhóm kín và đưa người có nhu cầu điều trị vào những nhóm này. Thậm chí có đối tượng đóng vai trò giúp sức, chia sẻ cơ sở này từng điều trị khỏi cho nhiều bệnh nhân, khiến nhiều người tin theo.
Từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng là số tiền nhiều người đã bỏ ra để mua các loại thuốc tại đây. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Bắc Ninh, đến nay, cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp nào được xác định là khỏi bệnh nhờ phương pháp điều trị tại cơ sở không phép này.
Theo tài liệu điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Mạnh trước đây làm thợ xây, sau làm thầy cúng, mới học hết lớp 7 và chưa qua bất cứ lớp học nào về y khoa.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.