Chiều 8/4, thảo luận tại tổ về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), các đại biểu đề nghị cần đổi mới tư duy xây dựng Luật theo hướng Thủ đô không chỉ "thực thi chính sách" mà còn phải được giao vai trò "thiết kế chính sách" ở tầm cao phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, đồng thời đề nghị Luật cần phân cấp, trao quyền mạnh hơn nữa cho Hà Nội.
Nhấn mạnh thời gian qua, bên cạnh sự phát triển, Hà Nội vẫn còn những điểm nghẽn lớn, kéo dài, chưa được khắc phục như tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng cục bộ và ô nhiễm môi trường cùng với đó là những vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư, tài chính - ngân sách, đất đai đang cản trở phát triển. Một số đại biểu đề nghị việc sửa đổi Luật Thủ đô cần khắc phục triệt để những vấn đề này. Một số đại biểu đề nghị cần đặc biệt chú trọng qui định để trao quyền quyền mạnh hơn, triệt để hơn cho Thủ đô.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: ''Yêu cầu đặt ra rất rõ là phải trao quyền mạnh hơn, phân cấp, phân quyền triệt để hơn nhưng đồng thời phải rõ trách nhiệm giải trình, cơ chế quyền lực chặt chẽ hơn. Trao quyền rồi phải có cơ chế kiểm soát chứ không phải mình buông lỏng việc này. Cơ chế xây dựng pháp luật luôn luôn phải đảm bảo yêu cầu như vậy''.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, thực tiễn cho thấy những điểm nghẽn lớn của Thủ đô hiện nay, đặc biệt trong một số lĩnh vực như: quy hoạch, hạ tầng, quản trị đô thị, phân cấp phân quyền, huy động nguồn lực chưa được giải quyết căn bản. Làm sao trong luật quy định để những khó khăn phải được tháo gỡ.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: ''Tinh thần Luật thủ đô lần này là phải phân cấp, phân quyền toàn diện, tối đa cho chính quyền thành phố Hà Nội theo nguyên tắc Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm. Đã nói phân quyền thì bộ ngành không còn ôm, phải giao cho Hà Nội. Thứ hai là bảo vệ cán bộ và khuyến khích sáng tạo. Thứ ba là công cụ quản lý đô thị phải mạnh mẽ. Thứ tư là hướng đến mô hình phát triển bền vững, nhấn mạnh kinh tế tri thức, đô thị đa trung tâm, liên kết vùng''.
Để các chính sách phát huy hiệu quả, một số đại biểu đề nghị dự thảo Luật Thủ Đô cần làm rõ điều kiện, cơ chế kiểm soát đối với qui định phát triển đô thị, tài chính, đầu tư, tài nguyên; bổ sung cơ chế liên kết, phát triển vùng Thủ đô, đồng thời quy định cụ thể về trách nhiệm giải trình.
Trong chiều nay, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.