Sudan: Hàng nghìn người mất tích sau khi lực lượng RSF chiếm giữ el-Fasher

Quỳnh Chi (Theo Al Jazeera)

02/11/2025 10:32 GMT+7

VTV.vn - Người dân đã kể lại những câu chuyện đau lòng sau khi chạy trốn khỏi lực lượng RSF ở el-Fasher, vùng Darfur, Sudan, trong khi hàng nghìn người khác vẫn mất tích.

Người dân phải sơ tán khỏi el-Fasher tại một trại tị nạn tại Tawila, khu vực Darfur, Sudan, ngày 31/10/2025 (Ảnh: AP)

Người dân phải sơ tán khỏi el-Fasher tại một trại tị nạn tại Tawila, khu vực Darfur, Sudan, ngày 31/10/2025 (Ảnh: AP)

Thủ phủ của bang Bắc Darfur là thành trì cuối cùng của quân đội Sudan trong khu vực rộng lớn này trước khi rơi vào tay Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF) sau 18 tháng bị bao vây.

Kể từ đó, Liên hợp quốc và các cơ quan viện trợ quốc tế đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về số phận của người dân trong bối cảnh các vụ giết người hàng loạt, hiếp dâm và những hành vi lạm dụng khác tiếp tục diễn ra.

Alkheir Ismail - một thanh niên Sudan đã chạy trốn đến thị trấn Tawila, cách đó khoảng 50 km - cho biết anh nằm trong nhóm 300 người bị các chiến binh RSF chặn lại khi họ cố gắng trốn thoát khỏi el-Fasher. Anh cho biết thêm rằng các chiến binh RSF chỉ tha cho anh vì một trong những người này nhận ra anh từ thời còn đi học.

"Có một thanh niên cùng học với tôi ở trường đại học Khartoum, anh ấy nói với họ: 'Đừng giết anh ta'. Sau đó, họ giết những người còn lại, những thanh niên đi cùng tôi và bạn bè tôi".

Những người Sudan khác ở Tawila đã mô tả nỗi sợ hãi mà họ phải trải qua sau khi bị các chiến binh chặn lại.

Sudan: Hàng nghìn người mất tích sau khi lực lượng RSF chiếm giữ el-Fasher  - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Bà Fatima Abdulrahim kể lại: "Chúng đánh đập các chàng trai và lấy hết mọi thứ chúng tôi có, chúng không để lại gì cho chúng tôi. Sau khi đến đây, chúng tôi mới biết rằng các cô gái trong nhóm đi sau đã bị hãm hiếp".

Trong bài phát biểu vào tối 29/10 (theo giờ địa phương), người đứng đầu RSF - ông Mohamed Hamdan "Hemedti" Dagalo - đã kêu gọi các chiến binh của mình bảo vệ dân thường và cho biết các hành vi vi phạm sẽ bị truy tố.

Hôm 30/10, RSF - giao tranh với quân đội Sudan từ tháng 4/2023 - tuyên bố đã bắt giữ một số chiến binh bị cáo buộc lạm dụng. Tuy nhiên, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Tom Fletcher đã đặt câu hỏi về cam kết điều tra các hành vi vi phạm của RSF.

Cả RSF và quân đội Sudan đều phải đối mặt với các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong suốt cuộc xung đột tại Sudan. Cuộc nội chiến ở Sudan đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, buộc khoảng 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Nạn đói lan rộng ở Sudan, trong khi các đợt bùng phát bệnh tả và các bệnh chết người khác đang gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.