Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai
Người phụ nữ 63 tuổi đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng mắt phải đau nhức dữ dội, thị lực giảm nghiêm trọng. Người bệnh được chẩn đoán viêm loét giác mạc do nấm.
Trước đó, người bệnh đã điều trị nhiều đợt tại các cơ sở y tế khác nhau nhưng tình trạng không cải thiện. Qua khai thác tiền sử sinh hoạt và công việc, bác sĩ ghi nhận người bệnh làm việc tại một cơ sở sản xuất mắm thủ công, thường xuyên tiếp xúc với các chất hữu cơ. Người bệnh có móng tay dài, nhiều cặn bẩn bám ở vùng kẽ móng và có thói quen đưa tay dụi mắt.
Bàn tay thường xuyên tiếp xúc với nhiều bề mặt và môi trường khác nhau. Nếu không được vệ sinh đúng cách, vi sinh vật có thể bám trên tay, đặc biệt ở vùng quanh móng. Khi đưa tay chưa sạch lên mắt, các tác nhân gây bệnh có thể tiếp xúc với bề mặt nhãn cầu.
Việc dùng móng tay dụi mắt cũng có thể gây những tổn thương nhỏ ở kết mạc hoặc giác mạc. Đây có thể là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, nấm hoặc các tác nhân gây nhiễm trùng khác xâm nhập, gây viêm loét giác mạc.
Nhiễm trùng giác mạc có thể diễn biến nặng, để lại sẹo giác mạc và làm suy giảm thị lực. Ngoài nhiễm nấm, các tác nhân như vi khuẩn hoặc amíp cũng có thể gây viêm giác mạc.
Người dân cần đi khám chuyên khoa mắt khi xuất hiện đau mắt, đỏ mắt, cộm, chảy nước mắt, sợ ánh sáng hoặc giảm thị lực. Không nên tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt kéo dài khi chưa xác định nguyên nhân.
Để phòng bệnh, cần rửa tay bằng xà phòng trước khi chạm vào vùng mắt, nhỏ thuốc hoặc đeo, tháo kính áp tròng. Khi rửa tay cần làm sạch lòng bàn tay, mu bàn tay, kẽ ngón, đầu ngón và vùng quanh móng.
Móng tay nên được cắt ngắn, giữ sạch, đặc biệt với những người thường xuyên làm việc trong môi trường có đất, bụi hoặc chất hữu cơ. Sau khi lao động cần vệ sinh tay kỹ trước khi ăn uống hoặc chạm lên mặt, mắt.
Một trong những biện pháp đơn giản để bảo vệ mắt là hạn chế đưa tay lên mắt và tuyệt đối tránh dụi mắt khi tay chưa được vệ sinh sạch.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.