Tác giả “Viết tiếp câu chuyện hoà bình” kể chuyện đi học ở tuổi 42

VTV.vn - Quyết định trở lại giảng đường không phải là sự bốc đồng, mà là kế hoạch đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ấp ủ từ rất lâu.

Chia sẻ trong chương trình Sao Check, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, anh muốn thay đổi cách nhìn về thành công. "Nếu những thành công ở giai đoạn này với tôi là may mắn, thì tôi muốn những thành công tiếp theo không còn phụ thuộc vào may mắn nữa, mà đến từ chính năng lực của bản thân", anh nói. Đây cũng là một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy anh bước vào hành trình học tập nghiêm túc như một sinh viên thực thụ.

Với Nguyễn Văn Chung, việc trở lại trường không chỉ để bổ sung kiến thức mà còn là cách rèn luyện ý thức, kỷ luật và sự khiêm tốn. "Khi đi học, nghĩa là mình thừa nhận bản thân còn yếu. Nhờ vậy, mình không dễ tự hào hay tự mãn với những gì đã đạt được", anh chia sẻ.

Tác giả “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” kể chuyện đi học ở tuổi 42 - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mất 2 tháng để ôn thi vào khoa Sư phạm Nhạc viện TP Hồ Chí Minh

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện bản thân, nhạc sĩ còn nhìn nhận sự thay đổi mạnh mẽ của thị trường âm nhạc hiện nay. Theo anh, âm nhạc đã bước sang một "chương mới", nơi mà những công thức thành công trong quá khứ không còn phù hợp. Từ cách sản xuất, phát hành cho đến truyền thông, thế hệ trẻ đang làm mọi thứ theo một cách rất khác. "Mình phải học cùng các bạn thì mới có thể làm tiếp cùng các bạn. Chưa chắc mình giỏi hơn, nhưng nếu không học thì sẽ bị loại hẳn", anh thẳng thắn.

Để bước vào kỳ thi ngành Sư phạm Âm nhạc, Nguyễn Văn Chung đã dành hai tháng ôn luyện nghiêm túc. Dù có thế mạnh sáng tác, anh vẫn phải học lại từ đầu nhiều môn như lịch sử âm nhạc, nhạc lý cơ bản, ký xướng âm, thanh nhạc và nhạc cụ… như bất kỳ thí sinh nào khác. Điều đó cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm của anh đối với con đường mình đã chọn.

Tuy nhiên, việc đi học cũng khiến lịch trình của nhạc sĩ bị xáo trộn đáng kể. Năm 2025 được xem là một trong những năm bận rộn nhất của anh với hàng loạt lịch phỏng vấn, quay talk show và lưu diễn tỉnh. Không ít lần, anh phải xin phép thầy cô để vắng mặt do công việc.

Tác giả “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” kể chuyện đi học ở tuổi 42 - Ảnh 2.

Anh trở thành sinh viên lớn tuổi nhất khoa

Nói về việc không trực tiếp thể hiện các ca khúc do mình sáng tác, Nguyễn Văn Chung cho rằng mỗi người nên tập trung vào thế mạnh của mình. "Tôi giỏi nhất là viết nhạc, còn việc hát nên để những người có chuyên môn đảm nhận. Mỗi ca sĩ, với chất giọng và cảm xúc riêng, sẽ mang đến màu sắc khác nhau cho bài hát", anh lý giải. Chính vì vậy, anh không muốn "đóng khung" tác phẩm của mình với bất kỳ giọng ca cố định nào.

Thành công trong năm 2025 cũng mở ra cho Nguyễn Văn Chung nhiều cơ hội hợp tác mới. Nam nhạc sĩ cho biết anh có dịp kết nối với những nghệ sĩ mà trước đây khó có cơ hội làm việc cùng như Tùng Dương hay Hòa Minzy. Trong thời gian tới, anh kỳ vọng sẽ có duyên hợp tác với nhiều ca sĩ mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.