Những ngày đầu hè, khi học sinh bắt đầu nghỉ học, ngành đường sắt lại liên tiếp ghi nhận các vụ ném đất đá vào tàu khách đang chạy.
Điển hình, ngày 27/5/2026 đã xảy ra hai vụ việc trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Cụ thể, tàu SE5 bị một nhóm thanh niên ném đá trúng toa số 6 khi đang chạy qua ga Phò Trạch; tàu SE10 cũng bị ném đá khi lưu thông qua khu gian Sóng Thần - Dĩ An.
Theo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, các vật cứng như đất, đá khi ném vào đoàn tàu đang chạy có thể làm vỡ kính cửa sổ toa xe, ảnh hưởng đến an toàn của hành khách và nhân viên đường sắt.
Từ năm 2024 đến nay, ngành đường sắt đã ghi nhận gần 300 vụ ném đất, đá vào đầu máy và toa xe khách, làm hư hỏng hơn 300 tấm kính các loại. Không chỉ gây thiệt hại về tài sản, các vụ việc còn phát sinh thêm chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố và ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tàu.
Theo Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt đã quy định chế tài nghiêm khắc đối với hành vi ném đất, đá hoặc các vật thể khác vào tàu. Theo đó, cá nhân vi phạm có thể bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.
Ngoài ra, trường hợp gây tổn hại sức khỏe cho hành khách còn có thể bị xử phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP về hành vi vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Người vi phạm đồng thời phải bồi thường toàn bộ thiệt hại về kinh tế phát sinh.
Ngành đường sắt khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường sắt, đồng thời nhắc nhở trẻ em không ném đất đá hoặc các vật cứng vào tàu hỏa.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.