Tái khởi động dự án “đất vàng” khơi thông nguồn lực

VTV.vn - TP Hồ Chí Minh đang tăng tốc tháo gỡ các dự án “đất vàng” tồn đọng, khơi thông hơn 206.000 tỷ đồng và tạo thêm động lực tăng trưởng cho kinh tế đô thị.

TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực "đánh thức" những nguồn lực bị đóng băng nhiều năm thông qua tháo gỡ các dự án tồn đọng. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, mà còn tạo thêm nguồn cung, kích thích đầu tư xã hội và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.

Sau cuộc tổng rà soát quy mô lớn theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, hơn 800 dự án đã được tháo gỡ hoặc hoàn tất pháp lý, khơi thông hơn 206.000 tỷ đồng và đưa 17.000 ha đất trở lại thị trường. Đây là một trong những chiến dịch giải phóng nguồn lực lớn nhất của thành phố. Đặc biệt, Nghị định 147 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội mới ban hành củng cố cơ sở pháp lý vững chắc để thành phố tiếp tục phân loại, sớm xử lý các dự án tồn đọng.

Khu đất tứ giác Bến Thành rộng hơn 8.600 m2, sở hữu 4 mặt tiền đắc địa giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh. Sau hơn một thập kỷ đình trệ, dự án đã được tái khởi động vào tháng 3 năm nay với tên gọi One Central Saigon. Đây là một trong những dự án tiêu biểu được tháo gỡ. Kết nối trực tiếp ga trung tâm Metro, công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới về phát triển đô thị và khơi thông nguồn lực "đất vàng" tại khu vực trung tâm.

Khi hoàn thành, khu đất tứ giác này sẽ xác lập vị thế là tòa tháp đôi cao nhất Việt Nam. Không chỉ hồi sinh một biểu tượng kiến trúc đối diện chợ Bến Thành, siêu dự án này còn được kỳ vọng là "mắt xích" chiến lược để khơi thông nguồn lực vàng, tạo xung lực bứt phá cho kinh tế thành phố trong kỷ nguyên mới.

Tái khởi động dự án “đất vàng” khơi thông nguồn lực - Ảnh 1.

TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực "đánh thức" những nguồn lực bị đóng băng nhiều năm thông qua tháo gỡ các dự án tồn đọng

Tính đến tháng 5 này, TP Hồ Chí Minh có tổng cộng 838 công trình, dự án đang trong diện rà soát pháp lý. Trong bối cảnh đó, Nghị định 147 hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết số 29 của Quốc hội là cơ sở pháp lý vững chắc để thành phố đẩy nhanh phân loại, xử lý từng nhóm dự án theo đúng quy định. Tuy nhiên, quá trình tháo gỡ phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng bản chất từng vướng mắc và không hợp thức hóa sai phạm.

"Nghị định 147 sẽ thực hiện việc xử lý và phân loại dự án nào có thể tiếp tục được triển khai, thực hiện, dự án nào vướng mắc về mặt thủ tục giấy tờ hồ sơ. Chúng tôi hy vọng rằng với việc xử lý như thế này sẽ đẩy nhanh tiến độ cho các dự án đang tồn động", TS Dương Kim Thế Nguyên - Trưởng Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết: "Việc tái khởi động các dự án đặc biệt là ở các thành phố trung tâm có ý nghĩa cực kì quan trọng. Thứ nhất là tạo bộ mặt mới của trung tâm thành phố, thứ hai là tăng thêm sản phẩm cho ngành du dịch của thành phố trong kỷ nguyên mới của dân tộc, đặc biệt xác định thành phố bây giờ phải tăng trưởng hai con số".

Việc khơi thông hơn 200.000 tỷ đồng và đưa hàng chục ngàn ha đất trở lại thị trường đang mở thêm dư địa tăng trưởng quan trọng cho TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới. Bởi mỗi khu "đất vàng" được hồi sinh không chỉ tạo nguồn thu ngân sách, mà còn góp phần tái tạo niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân vào sức bật mới của đô thị lớn nhất cả nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.