Ảnh: Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An
Nữ người bệnh 44 tuổi gặp tai nạn lao động khi làm việc với máy dập ngói, khiến cẳng tay phải gần đứt lìa tại vị trí 1/3 dưới. Tai nạn gây tổn thương nghiêm trọng da, cơ, gân, xương, mạch máu và thần kinh.
Khoảng 4 giờ sau tai nạn, người bệnh được đưa đến Bệnh viện Ngoại khoa 115 Nghệ An. Sau khi được cấp cứu và ổn định ban đầu, người bệnh được các chuyên khoa phối hợp phẫu thuật với mục tiêu tái lập tuần hoàn và bảo tồn chi thể.
Trong quá trình phẫu thuật, ekip xử trí vết thương, loại bỏ các tổ chức dập nát và dị vật, đồng thời kết hợp xương. Các bác sĩ nối 2 động mạch để tái lập dòng máu nuôi bàn tay, nối 4 tĩnh mạch hỗ trợ dẫn lưu máu, bảo tồn thần kinh giữa và thần kinh trụ, đồng thời xử trí các tổn thương gân, cơ và phần mềm.
Đến ngày thứ 8 sau phẫu thuật, bàn tay người bệnh hồng ấm, bắt rõ mạch quay và chưa ghi nhận dấu hiệu suy tuần hoàn chi. Đây là tín hiệu bước đầu thuận lợi.
Tuy nhiên, việc bảo tồn được chi thể mới là giai đoạn đầu trong quá trình điều trị. Khả năng phục hồi vận động, cảm giác và chức năng bàn tay vẫn cần tiếp tục được theo dõi, điều trị và phục hồi chức năng.
Các bác sĩ khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn lao động gây tổn thương nghiêm trọng hoặc đứt gần lìa chi, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng phẫu thuật chuyên sâu. Việc cấp cứu và xử trí kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng bảo tồn chi thể và phục hồi chức năng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.