Các bác sĩ khẩn trương thăm khám, hội chẩn và triển khai các biện pháp cấp cứu, tuy nhiên do tình trạng tổn thương quá nặng, trẻ đã không qua khỏi. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương
Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bệnh nhi 21 tháng tuổi trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng sau tai nạn liên quan đến xe máy điện.
Theo gia đình, trẻ đứng trên sàn xe phía trước người lớn. Khi người lớn chưa kịp phản ứng, trẻ vô tình vặn tay ga khiến xe bất ngờ lao về phía trước. Trẻ ngã, đập đầu xuống nền bê tông, sau đó tím tái, lơ mơ. Dù được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu, trẻ không qua khỏi do tổn thương não quá nặng.
Theo TS.BS Đặng Ánh Dương, Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, việc để trẻ ngồi phía trước người lái hoặc đứng trên sàn xe tay ga, xe máy điện tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Trẻ nhỏ có thể dễ dàng tiếp cận tay lái, tay ga và các bộ phận điều khiển phương tiện, trong khi khả năng nhận biết nguy hiểm, giữ thăng bằng và phản xạ còn hạn chế.
Bên cạnh nguy cơ vô tình vặn tay ga, trẻ ngồi phía trước còn có thể mất thăng bằng khi xe phanh gấp, chuyển hướng hoặc đi qua đoạn đường xóc. Khi xảy ra va chạm, trẻ có nguy cơ bị hất khỏi xe hoặc va đập mạnh vào các bộ phận của phương tiện.
Để bảo đảm an toàn, người lớn cần không để trẻ ngồi phía trước người lái hoặc đứng trên sàn xe, tránh để trẻ tiếp cận tay lái và tay ga. Khi dừng xe, cần tắt khóa điện, rút chìa khóa và không để trẻ tự ý tiếp xúc với phương tiện.
Trẻ khi tham gia giao thông cần được đội mũ bảo hiểm phù hợp. Người lớn cũng cần hướng dẫn trẻ những nguyên tắc an toàn giao thông phù hợp với độ tuổi.
Một thao tác bất ngờ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chủ động loại bỏ nguy cơ ngay từ khi chuẩn bị di chuyển là cách thiết thực để bảo vệ trẻ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.