Tài sản Brazil lao dốc sau cảnh báo áp thuế 50% của Tổng thống Trump

Lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp đặt mức thuế 50% lên hàng hóa Brazil đã khiến đồng tiền của quốc gia này sụt giảm mạnh.

Sau thông báo này, đồng real của Brazil đã giảm gần 3% so với USD, trong khi quỹ hoán đổi danh mục iShares MSCI Brazil ETF – quỹ theo dõi cổ phiếu Brazil được niêm yết lớn nhất tại Mỹ – đã giảm gần 2% trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa.

Trước đó, Brazil dự kiến sẽ phải đối mặt với mức thuế “đối ứng” tối thiểu 10% mà ông Trump đã công bố lần đầu vào tháng Tư. Brazil là quốc gia đầu tiên không có thặng dư thương mại hàng hóa với Mỹ nhưng vẫn bị điều chỉnh tăng thuế.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ngay lập tức phản đối chính sách này của Mỹ, đồng thời khẳng định sẽ có hành động đáp trả. Ngay trong tối 9/7 (giờ địa phương), ông Lula, cùng với phó tổng thống, bộ trưởng tài chính và các quan chức khác, đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại Brasilia để thảo luận các biện pháp thuế quan.

Báo chí Brazil đưa tin khi nhận được thông báo từ Washington, ông Lula đang làm việc cùng Bộ trưởng Kinh tế Fernando Haddad và ngay lập tức triệu tập các Bộ trưởng Ngoại giao Mauro Vieira cùng Công nghiệp và Thương mại Geraldo Alckmin. Ông Alckmin cho rằng quyết định của Mỹ là “bất công” và khẳng định Brazil không muốn leo thang căng thẳng.

Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Brazil, sau Trung Quốc. Do đó, các mức thuế quan mới mà Washington áp đặt đối với Brazil được cho là tác động đáng kể đến giá lương thực của Mỹ. Khoảng 1/3 lượng cà phê tiêu thụ ở Mỹ - quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới, được nhập khẩu từ Brazil - nước trồng cà phê lớn nhất thế giới.

Hơn 50% lượng nước cam được bán ở Mỹ cũng nhập khẩu từ Brazil, quốc gia chiếm 80% thị phần thương mại nước cam toàn cầu. Nền kinh tế nông nghiệp hàng đầu Nam Mỹ này cũng xuất khẩu đường, thịt bò và ethanol, cùng nhiều sản phẩm khác sang Mỹ.

Giám đốc điều hành của tập đoàn công nghiệp nước cam Brazil CitrusBR cho rằng: “Biện pháp này không chỉ ảnh hưởng đến Brazil mà còn đến toàn bộ ngành công nghiệp nước ép trái cây của Mỹ - vốn tạo việc làm cho hàng nghìn người”.

Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Brazil, chỉ sau Trung Quốc, và một mức thuế cao như vậy có thể gây thiệt hại đáng kể cho một số ngành của quốc gia Nam Mỹ này. Ông Felipe Arslan, Giám đốc điều hành của công ty đầu tư Morada Capital, cho biết các sản phẩm thép, thiết bị vận tải (chủ yếu là máy bay và linh kiện máy bay), máy móc chuyên dụng (như thiết bị xây dựng dân dụng), và khoáng sản phi kim loại chiếm một phần đáng kể trong kim ngạch xuất khẩu của Brazil sang Mỹ.

Chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADR) của nhà sản xuất máy bay Embraer đã sụt giảm tới 9% trong phiên giao dịch sau giờ đóng cửa sau thông tin này.

Ông Trump còn chỉ đạo Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer khởi động một cuộc điều tra theo Mục 301 đối với Brazil, với lý do nước này đã liên tục nhắm vào hoạt động thương mại kỹ thuật số của các công ty Mỹ. Một cuộc điều tra như vậy có thể dẫn đến những biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ đối với Brazil.

Brazil là một trường hợp khác thường trong số các mục tiêu thuế quan gần đây của ông Trump vì nước này có thâm hụt thương mại với Mỹ, trong khi hầu hết các quốc gia khác đều có thặng dư lớn. Theo Cơ quan Thống kê Dân số Mỹ, trong năm 2024, Brazil đã nhập khẩu khoảng 44 tỷ USD sản phẩm của Mỹ, trong khi kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Brazil là khoảng 42 tỷ USD. Brazil nằm trong nhóm 20 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ.

Trước khi có thông báo thuế nói trên, Phó Tổng thống Brazil Geraldo Alckmin cho rằng vì Mỹ có thặng dư thương mại với Brazil nên việc tăng thuế là không công bằng và sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ.

Trong bối cảnh lượng gia súc của Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ những năm 1950, các công ty chế biến, đóng gói thịt đã phải dựa vào nguồn cung nhiều hơn từ những quốc gia như Brazil. Năm 2024, khoảng 1,4 tỷ USD thịt bò đã được nhập khẩu vào Mỹ từ Brazil, và nguồn cung trong năm tháng đầu năm 2025 cũng đã vượt qua cùng kỳ năm 2024.

Và trong khi Brazil và Mỹ cạnh tranh trên một số thị trường nông sản, quốc gia Nam Mỹ này cũng sản xuất các sản phẩm nhiệt đới như cà phê và ca cao, những loại cây không thể trồng được ở lục địa Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, nước này đã nhập khẩu gần 2 tỷ USD cà phê từ Brazil vào năm ngoái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.