Bệnh nhi được kiểm tra mức độ hồi phục tại Khoa Phục hồi chức năng.
Những ngày cuối tháng 2, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi mắc u sụn ác tính tái phát ở đầu dưới xương mác trái, giúp giữ lại chi thể.
Bệnh nhi được phát hiện bất thường từ nhỏ nhưng việc tái khám gián đoạn. Khi nhập viện trở lại, khối u đã phát triển lớn, xâm lấn toàn bộ mắt cá ngoài và chèn ép các cấu trúc quan trọng. Kết quả cho thấy bệnh chưa di căn, tạo điều kiện can thiệp triệt để.
Các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ khối u theo nguyên tắc ung thư, đảm bảo diện cắt an toàn. Thách thức lớn nhất là tái tạo cấu trúc cổ chân để vừa giữ vững trục chi, vừa bảo tồn chức năng vận động lâu dài cho trẻ.
Ekip lựa chọn kỹ thuật ghép chỏm xương mác có cuống mạch kèm vi phẫu nối mạch, đồng thời tái tạo hệ thống dây chằng cổ chân. Ca mổ kéo dài 8 giờ, đòi hỏi phối hợp đa chuyên khoa và kiểm soát chính xác từng thao tác để tránh tổn thương mạch máu, thần kinh.
Theo TS.BS Hoàng Hải Đức, việc tái tạo không chỉ là ghép xương mà phải khôi phục cấu trúc chịu lực và ổn định khớp cổ chân. Nếu không thực hiện đúng, trẻ có nguy cơ lệch trục chi, hạn chế vận động và phải can thiệp nhiều lần sau này.
Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt, xương ghép ổn định, vận động và cảm giác bàn chân được bảo tồn. Hai tuần sau mổ, trẻ xuất viện, không cần hóa trị bổ sung.
Thành công của ca bệnh đánh dấu bước tiến trong phẫu thuật bảo tồn chi ở trẻ em, mở ra cơ hội điều trị hiệu quả cho các trường hợp u xương phức tạp, giúp bệnh nhi giữ được khả năng vận động và chất lượng sống lâu dài. Đây cũng là tin rất vui nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.