Từ 7/9, TP Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến cộng đồng về phương án tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Ý tưởng tổng thể là hình thành một không gian biểu tượng của Thủ đô, kết nối hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, hình thành không gian "Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật".
Tổng thể khu vực hồ Hoàn Kiếm dự kiến sau tái thiết chia làm 4 khu vực: Bắc, Nam, Đông, Tây:
- Trước hết ở phía Bắc hồ, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục dự kiến được mở rộng và kết nối với Quảng trường Hòa Bình. Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất là công trình "Khải Hoàn Môn".
- Công trình "Khải Hoàn Môn" được lấy cảm hứng từ đôi cánh chim hạc đang vươn lên.
- Còn phía Đông hồ, khu vực từ trụ sở UBND thành phố, Vườn hoa Lý Thái Tổ đến Bưu điện Hà Nội được tổ chức lại thành hệ thống công viên, quảng trường.
Bên dưới không gian này còn được nghiên cứu phát triển các tầng ngầm, kết nối trực tiếp với ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2, hình thành một khu TOD đặc biệt về văn hóa, dịch vụ và thương mại.
- Khu trụ sở UBND thành phố hiện nay sẽ được xây công trình mới 9 tầng nổi và 4 tầng hầm, hạ giải một số công trình hiện có, trong khi giữ lại 3 khối kiến trúc Pháp là Ấu trĩ viện, Kho bạc Đông Dương và Tòa Đốc lý.
- Ngoài ra, phương án còn mở rộng không gian công cộng, kéo dài phố đi bộ, tăng cây xanh, chỉnh trang các công trình điểm nhấn và tổ chức lại kết nối quanh hồ theo hướng hài hòa giữa kiến trúc cũ và mới.
Hà Nội lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch hồ Gươm
Đó là những hình dung ban đầu về diện mạo hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận trong phương án đang được lấy ý kiến. Với một không gian gắn bó mật thiết với đời sống, ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội, ý kiến của cộng đồng là một phần rất quan trọng.

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng về phương án tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.
Từ 7/9, các phương án đã được đưa ra để người dân trực tiếp xem và đóng góp ý kiến trong vòng 20 ngày. Qua ghi nhận ban đầu của phóng viên VTV, nhiều người dân đồng tình với hướng chỉnh trang, mở rộng không gian công cộng, nhưng cũng đặc biệt quan tâm đến việc xử lý các công trình hiện hữu quanh hồ.
Ông Nguyễn Tường Long (Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Hàng Trống 1, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho biết: "Trên địa bàn của khu vực hồ Hoàn Kiếm, từ lâu mọi người cũng nghe và bây giờ được trực tiếp xem trưng bày, lấy ý kiến, họ rất phấn khởi, vui mừng. Mọi người thấy rằng đáng ra chúng ta nên làm từ lâu rồi".
Bà Phan Thị Nga (số 64 Cầu Gỗ, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) chia sẻ: "Nhà nước đã lấy ý kiến đồng loạt của dân, người dân rất phấn khởi. Tôi cũng đã so sánh cái cũ và mới thì thấy mới đẹp quá, chắc người dân nhìn vào những cái này cũng rất phấn khởi. Đền, chùa cũng được sửa lại, trông đền, chùa nào lên cũng rất đẹp".

Nhiều người dân ủng hộ điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm.
Ông Trần Tuấn Nam (số 25 Hàng Dầu, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cho hay: "Tôi là người gắn bó cả tuổi thơ ở đây, từng gốc cây tôi đều biết, nên chúng tôi rất quý hồ Gươm. Do đó, dự định giải tỏa, hạ giải trụ sở UBND thành phố, bưu điện là tôi rất tán thành, vì rõ ràng 2 trụ sở này phá vỡ cảnh quan ở đây".
Theo ông Trịnh Ngọc Long (Trưởng phòng Quản lý kiến trúc, Sở Xây dựng TP Hà Nội), đối với các công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc hoặc có ý nghĩa trong ký ức đô thị, việc đánh giá cần được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc, bảo tồn di sản và lịch sử, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của việc tổ chức lấy ý kiến lần này.
"Sở Xây dựng mong đón nhận được những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học và người dân để phát huy tốt giá trị đặc biệt của khu vực xung quanh Hồ Gươm và vùng phụ cận", ông Trịnh Ngọc Long nhấn mạnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.