Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo") tại phiên tòa - Ảnh: BTT
Tòa án Quân sự Trung ương ngày 30/6 tiếp tục phiên phúc thẩm vụ án liên quan việc giao trái phép hơn 62 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cũ cho Tập đoàn Phúc Sơn. Trong quá trình xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục làm rõ các nội dung liên quan đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, do khoảng 160 bị hại kiến nghị.
Tại tòa, đại diện nhóm bị hại cho rằng hành vi của bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng nghìn nhà đầu tư đã bỏ tiền mua đất dự án, với tổng số tiền hơn 7.000 tỷ đồng. Nhiều ý kiến đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, làm rõ các khoản lợi ích phát sinh từ dòng tiền.
Trong phiên làm việc, bị cáo Nguyễn Văn Hậu tiếp tục đưa ra các cam kết khắc phục hậu quả và đề xuất phương án quản trị mới, trong đó nhà đầu tư cử người tham gia ban quản lý dự án, đồng thời thuê đơn vị độc lập kiểm soát dòng tiền và làm việc với ngân hàng. Bị cáo cho biết sẽ không hưởng lợi từ dòng tiền của dự án và mong muốn tiếp tục trực tiếp xử lý để đảm bảo hoàn trả cho khách hàng.
Bị cáo cũng trình bày về khó khăn tài chính khi toàn bộ tài sản khoảng 1.500 tỷ đồng bị phong tỏa, đồng thời đề nghị các nhà đầu tư hợp tác, hoặc trường hợp không đồng thuận thì sẽ tìm đối tác khác để chuyển nhượng dự án. Kết thúc phần trình bày, bị cáo Nguyễn Văn Hậu kiến nghị tạm dừng phiên tòa trong 1-2 ngày để tiếp tục trao đổi, thống nhất phương án bồi thường với các nhà đầu tư.
Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Quân sự Trung ương sau đó quyết định tạm dừng phiên tòa trong 3 ngày, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 3/7/2026, do xuất hiện một số tình tiết cần tiếp tục làm rõ.
Theo hồ sơ vụ án, quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang cũ, các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.
Dù biết dự án chưa hoàn thiện pháp lý, Nguyễn Văn Hậu vẫn ký 983 hợp đồng chuyển nhượng với 683 cá nhân, tổ chức, thu hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó gần 6.000 tỷ đồng hạch toán sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài sổ sách phục vụ cá nhân.
Bản án sơ thẩm cũng kiến nghị tạo điều kiện để dự án tiếp tục triển khai nhằm tránh lãng phí và bảo đảm lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong đơn kháng cáo, phần lớn khách hàng cho rằng họ không phải là bị hại, vì tin tưởng vào các văn bản pháp lý của cơ quan có thẩm quyền khi ký hợp đồng, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện pháp lý dự án và bàn giao đất theo hợp đồng đã ký.
Trường hợp bị cáo Nguyễn Văn Hậu và các cổ đông chuyển nhượng cổ phần, các nhà đầu tư đề nghị phải bảo đảm nghĩa vụ tiếp tục thực hiện dự án. Ngày 16/4/2026, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đối thoại với các khách hàng, các sở, ngành và đại diện Tập đoàn Phúc Sơn, đồng thời có văn bản gửi Tòa án Quân sự Trung ương và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị xem xét, giải quyết vụ án.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.