Tạm giữ hình sự đối tượng giả chết để trục lợi bảo hiểm

Tùng Lâm, Mai Hà, Đình Hợp, Hoàng Thọ

23/12/2025 09:38 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan công an làm rõ kịch bản giả chết tinh vi nhằm trục lợi gần 1,3 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Một người được cho là đã chết suốt 5 năm bất ngờ xuất hiện trở lại khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng. Phía sau câu chuyện hy hữu này là hành vi gian lận nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm với giá trị lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập để điều tra về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Theo kết quả điều tra ban đầu, với sự giúp sức của mẹ ruột là bà Trần Thị Thập, Nguyễn Thị Thu đã dàn dựng kịch bản giả chết nhằm chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu khai do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên đã bàn bạc với mẹ ruột đóng bảo hiểm và nảy sinh ý định giả chết để trục lợi. Bà Trần Thị Thập thừa nhận ban đầu không đồng ý, tuy nhiên sau đó đã cùng con gái tổ chức việc làm ma chay giả để tạo niềm tin cho người thân, hàng xóm.

Tạm giữ hình sự đối tượng giả chết để trục lợi bảo hiểm - Ảnh 1.

Theo lời khai, năm 2020, Thu mắc bệnh hiểm nghèo, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Ngày 7/6/2020, sau khi thống nhất kế hoạch, Thu đã dàn dựng việc vào nhà tắm rồi tử vong do “đột tử”. Các đối tượng thuê thầy cúng hỗ trợ tổ chức tang lễ, mai táng giả. Với kịch bản tinh vi, bà con xóm làng và chính quyền địa phương đều tin là thật, từ đó làm thủ tục cấp trích lục khai tử cho Thu.

Có trong tay giấy khai tử, bà Trần Thị Thập đã tiến hành các thủ tục yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi. Thượng úy Trương Thế Cân, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Thu đã bàn bạc với thầy cúng, em trai và mẹ ruột để sau khi “chết”, bà Thập liên hệ công ty bảo hiểm thanh toán số tiền hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển qua người thân nhằm tránh bị phát hiện và chuyển lại cho Thu sử dụng.

Tạm giữ hình sự đối tượng giả chết để trục lợi bảo hiểm - Ảnh 2.

Sau khi nhận tiền bảo hiểm, bà Thập đưa tiền cho em gái của Thu để chuyển lại cho Thu đầu tư bất động sản và đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Do không còn giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng vì đã bị khai tử, Thu phải nhờ nhiều người quen đứng tên, nhận tiền hộ nhằm che giấu hành vi gian dối.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của những người liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.