Tầm nhìn dài hạn với Trung tâm Tài chính quốc tế

Ban Thời sự

23/12/2025 09:28 GMT+7

VTV.vn - Mô hình tổ chức của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ bao gồm: Hội đồng điều hành ở Trung ương và hai cơ quan điều hành tại hai địa phương.

TP. Đà Nẵng đón nhận cơ hội rất lớn, khi đồng thời được định hướng phát triển Khu thương mại tự do (FTZ) và Trung tâm Tài chính (IFC)

TP. Đà Nẵng đón nhận cơ hội rất lớn, khi đồng thời được định hướng phát triển Khu thương mại tự do (FTZ) và Trung tâm Tài chính (IFC)

TP. Hồ Chí Minh vốn đã là Trung tâm Tài chính được xếp hạng

Mô hình tổ chức của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ bao gồm: Hội đồng điều hành ở Trung ương và hai cơ quan điều hành tại hai địa phương. Hội đồng điều hành được ban hành Quy chế hoạt động hoặc văn bản tương đương khác để quy định cụ thể về tổ chức và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Cơ quan điều hành tại hai thành phố được ban hành quy định, cơ chế, chính sách thử nghiệm có kiểm soát, cấp phép và quản lý các sản phẩm chưa có quy định…; là bộ phận "một cửa" trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Việc Việt Nam chính thức công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế được cộng đồng đầu tư đón nhận rất tích cực.

Hiện TP. Hồ Chí Minh vốn đã là Trung tâm Tài chính được xếp hạng, khi đứng thứ 95 trên 120 Trung tâm Tài chính toàn cầu, với sự hoạt động sôi nổi của hệ thống ngân hàng, các định chế tài chính trong và ngoài nước... Việc có khung pháp lý rõ ràng cho mô hình Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh là nền tảng pháp lý vững chắc để tăng thêm niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Các nhà đầu tư kỳ vọng các quy định được ban hành phải rất chi tiết, cụ thể và có thể đảm bảo được quyền lợi của các nhà đầu tư khi tham gia vào hoạt động ở Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Ông Phạm Hồng Hải - Tổng Giám đốc Ngân hàng OCB cho biết: "Thông thường, các nhà đầu tư lớn khi đầu tư vào, họ có cái nhìn dài hạn từ 10-20 năm, độ minh bạch, sự ổn định của các quy định, chính sách rất quan trọng để họ có niềm tin".

TS. Trương Minh Huy Vũ - Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Cũng giống như những nhà khởi nghiệp, những nhà sáng tạo, nghĩa là không sợ sai, không sợ thử cái mới và làm, cái gì đúng thì mình thúc đẩy lên, nếu sai mình sửa và tiếp tục đề xuất để phù hợp với tốc độ của thị trường và quốc tế".

Cho đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã quy hoạch hơn 800 ha gồm các phường Bến Thành, Sài Gòn và An khánh để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, với hạ tầng giao thông, kỹ thuật và số được chuẩn bị đồng bộ.

Ông Johan Nyvene - Chủ tịch Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nêu ý kiến: "Với đặc thù của Việt Nam tạo ra một hành lang pháp lý chặt chẽ, chuẩn chỉnh để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư vào. Sau đó, chúng ta mới nói về những phần cứng, ở đây là những kết nối băng thông, internet, phải có nguồn điện đầy đủ, trung tâm dữ liệu mạnh đủ, để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào".

Thành phố cũng đang kêu gọi các định chế tài chính, đầu tư xây dựng những công trình biểu tượng tại khu lõi 9,2 ha nằm ở Thủ Thiêm.

Hiện TP. Hồ Chí Minh vốn đã là Trung tâm Tài chính được xếp hạng

Động lực tăng trưởng mới từ Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính

TP. Đà Nẵng cũng đang đón nhận cơ hội rất lớn, khi đồng thời được định hướng phát triển Khu thương mại tự do (FTZ) và Trung tâm Tài chính (IFC) - hai cấu phần kinh tế có tính bổ trợ chiến lược cho nhau. Trên thực tế, một Trung tâm Tài chính hoàn toàn có thể vận hành mà không cần Khu thương mại tự do và chiều ngược lại cũng vậy. Nhưng khi cả hai cùng hiện diện, Đà Nẵng nắm cơ hội trở thành điểm trung chuyển cả hàng hóa lẫn dòng vốn của khu vực - một giá trị cộng hưởng rất lớn.

Phân khu 1, 2, 3 của Khu thương mại tự do Đà Nẵng và một phần của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng sẽ được triển khai gần khu vực cảng Liên Chiểu. Nếu Khu thương mại tự do được ví như "cửa ngõ" để thu hút luồng hàng hóa, dịch vụ, thì Trung tâm Tài chính quốc tế được kỳ vọng là "trái tim" để bơm vốn, thanh khoản cho mọi hoạt động giao thương.

Việc triển khai song song cả Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính là điều chưa từng có tiền lệ. Một bên tạo ra dòng hàng hóa, dịch vụ, một bên bảo đảm dòng vốn và thanh khoản. Sự tương hỗ này mới thực sự tạo ra năng lực cạnh tranh quốc tế cho Đà Nẵng, cũng là điểm để thu hút các nhà đầu tư.

PGS. TS. Đặng Tùng Lâm - Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng cho biết: "Nếu như Khu thương mại tự do cứ tưởng tượng không có Trung tâm Tài chính thì cũng sẽ khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ tài chính cũng như tiếp cận vốn. Bây giờ có Trung tâm Tài chính sẽ hỗ trợ phần đó. Và đồng thời, nếu như bây giờ có thêm Khu Thương mại tự do - đến lượt nó tác động trở lại cho Trung tâm Tài chính. Nó là nơi cung cấp khách hàng, những thực thể sẽ tham gia trực tiếp, sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Tài chính".

Hiện trụ sở làm việc của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) - tại Đà Nẵng ở tầng 1 và tầng 5 khối nhà ICT1 - Công viên phần mềm số 2 đã cơ bản hoàn thiện. Cũng tại khu vực này, tòa nhà 20 tầng dành riêng cho Trung tâm đang được hoàn thiện, dự kiến đưa vào vận hành vào quý II/2026. Không chọn cạnh tranh về quy mô với các Trung tâm Tài chính lớn, Đà Nẵng lựa chọn tập trung vào thế mạnh chuyên biệt.

Bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính TP. Đà Nẵng nhận định: "Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đã xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên mà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng cần tập trung đó là tài chính xanh, tài chính thương mại, các cơ chế thử nghiệm sáng tạo, các mô hình công nghệ tài chính mới đối với tài sản số. Tất cả đều hướng đến mục tiêu là tạo lập hệ sinh thái tài chính đa dạng, năng động, sáng tạo".

Thành phố cũng đã chủ động đảm bảo một quỹ đất sạch, pháp lý đầy đủ, sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư chiến lược gồm khu đất ven biển rộng 6,17 ha hay khu đô thị động lực quốc gia vịnh Đà Nẵng quy mô 1.500 ha, trong đó khoảng 282 ha cho dịch vụ tài chính - thương mại.

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222 vào tháng 8 vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành làm việc khẩn trương, ban hành 8 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện. Đây có thể nói là một kỷ lục mới về tốc độ xây dựng pháp luật, thể hiện tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện", với phương châm "vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.